Cẩn trọng với bệnh tiêu hóa ở trẻ mùa nắng nóng

09:05, 20/05/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Mới bước vào mùa nắng, số lượng trẻ nhập viện điều trị bệnh về đường tiêu hóa đã tăng gấp đôi so với ngày thường. Với bệnh này, nếu phụ huynh không theo dõi và cho điều trị kịp thời, trẻ dễ bị mất nước và nguy hiểm đến tính mạng.
Chị Lê Thị Vàng ngụ xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi) đưa con trai 7 tháng tuổi nhập viện Bệnh viện Sản Nhi tỉnh điều trị bệnh tiêu chảy đã 4 ngày nay. Theo chị, con chị ban đầu có biểu hiện nôn, sốt, đi ngoài lỏng nhiều lần. Mặc dù đã được đưa đi khám bác sĩ nhưng tình trạng bệnh ngày càng nghiêm trọng.
 
“Đến khi cháu có dấu hiệu mất nước quá thì tôi liền đưa con nhập viện. Qua mấy ngày thì cháu có đỡ hơn, nhưng bác sĩ dặn vẫn phải theo dõi”- chị Vàng chia sẻ về tình trạng sức khỏe của con mình.
 
Nắng nóng khiến nhiều trẻ phải nhập viện để được điều trị bệnh về đường tiêu hóa
Nắng nóng khiến nhiều trẻ phải nhập viện để được điều trị bệnh về đường tiêu hóa
 
Còn Bà Trần Thị Thới đến từ xã Nghĩa Thắng (Tư Nghĩa) vẫn chưa hết lo lắng khi nhớ lại lúc cháu ngoại của mình bị kiết lỵ, đi ngoài ra máu và có dấu hiệu tay chân bủn rủn, không đứng vững, nói mê sảng… “Lúc đầu tưởng nó ăn uống gì bậy nên mới bị rối loạn tiêu hóa. Nhưng cho uống thuốc vẫn không đỡ mà còn sốt cao, nên gia đình mới đưa cháu vào viện. Cháu bị nặng nên phải điều trị bằng tiêm kháng sinh liều cao”- bà Thới cho hay.
 
Những ngày gần đây, nhiệt độ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các loại vi khuẩn, nấm nên thức ăn rất chóng hư hỏng. Ngoài ra, thời tiết nắng nóng tạo điều kiện cho ruồi, muỗi, chuột, gián, kiến... sinh sôi nảy nở nên càng dễ làm lây lan các mầm bệnh đường tiêu hóa qua thực phẩm và nước uống. Do vậy, số trẻ nhỏ mắc bệnh về đường tiêu hóa như: Ngộ độc thức ăn, tiêu chảy cấp, lỵ… tăng cao đột biến.
 
Hiện tại Khoa Bệnh Nhiệt đới có khoảng 70 bệnh nhi thì số ca điều trị nội trú có liên quan đến bệnh về đường tiêu hóa đã chiếm khoảng 60%, với gần 40 ca. Hầu hết các ca này đều là bệnh nặng.
 
Biểu hiện chung bệnh về đường tiêu hóa ở trẻ là sau khi bị nhiễm vi rút, vi khuẩn gây bệnh khoảng 2 ngày, trẻ sẽ bị nôn, đi ngoài lỏng nhiều lần, sốt… Tình trạng bệnh kéo dài từ 3-7 ngày, thậm chí hơn 10 ngày. Do trẻ đi ngoài nhiều gây mất nước, mệt mỏi, gầy yếu nên cha mẹ thường sốt ruột muốn tìm mọi cách để chữa bệnh cho con bằng các bài thuốc dân gian hay thuốc cầm tiêu chảy. Thậm chí còn cho con kiêng ăn những thứ bổ dưỡng vì sợ con đầy bụng. Do đó, trẻ vốn bị mất nước lại thêm thiếu dinh dưỡng càng mệt mỏi, suy nhược.
 
Phụ huynh có trẻ mắc bệnh về đường tiêu hóa được hướng dẫn sử dụng oresol để bù nước cho trẻ
Phụ huynh có trẻ mắc bệnh về đường tiêu hóa được hướng dẫn sử dụng oresol để bù nước cho trẻ
 
Theo khuyến cáo của bác sĩ, khi phát hiện trẻ bị bệnh về đường tiêu hóa thì cần đưa đi khám và điều trị sớm khi phát hiện bệnh nhằm tránh những diễn tiến nặng hơn, nhiễm trùng tiêu hóa hoặc những hệ lụy đến sức khỏe.
 
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Lệ- Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh cho biết: Rối loạn tiêu hóa với biểu hiện tiêu chảy kéo dài sẽ khiến người bệnh mất nước, mất chất điện giải dẫn tới nguy cơ bị suy nhược cơ thể, suy thận, hôn mê, thậm chí tử vong nếu không được bù nước và chất điện giải kịp thời.
 
Trong mùa nắng nóng, các gia đình cần cẩn trọng trong việc bảo quản thức ăn, ăn chín uống sôi, giữ vệ sinh, an toàn thực phẩm, điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý. Thường xuyên rửa tay, vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, cho trẻ ăn nhiều rau xanh, trái cây… “Tuyệt đối không được tự chữa trị cho trẻ bằng cách cho uống các loại thuốc dân gian hay cho trẻ kiêng ăn các loại thức ăn bổ dưỡng. Như vậy thì tình trạng bệnh sẽ nặng hơn”- bác sĩ Lệ khuyến cáo.
 
Ngoài bệnh về đường tiêu hóa, thời tiết nắng nóng kéo dài còn khiến cho một số bệnh ở trẻ bắt đầu tăng cao như bệnh về đường hô hấp. Để phòng bệnh, các phụ huynh cần chú ý khâu vệ sinh cho trẻ. Khi trẻ có dấu hiệu bệnh thì cần đưa trẻ đi khám ở các cơ sở y tế uy tín để kịp thời điều trị.
 
Bài, ảnh: Thanh Phương

 


.