Chung tay vì sức khỏe toàn dân

09:07, 13/07/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ngày BHYT Việt Nam (1.7) là dịp để các cấp, ngành nhìn lại kết quả đạt được trong thời gian qua; qua đó tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHYT, hướng tới hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân.

TIN LIÊN QUAN

Phát triển đối tượng tham gia BHYT

Với tỷ lệ hơn 95% dân số tham gia BHYT, huyện Bình Sơn là một trong những địa phương đi đầu của tỉnh trong công tác phát triển đối tượng BHYT. Có được kết quả này là nhờ hệ thống chính trị của huyện vào cuộc mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân. Như ở xã Bình Minh, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, tuy nhiên nhờ có cách vận động phù hợp với đặc thù của địa phương, nên đến nay toàn xã có hơn 95% người dân tham gia BHYT và là điểm sáng của Bình Sơn trong thực hiện chính sách BHYT hộ gia đình.   
 

BHXH tỉnh và Tỉnh đoàn ký kết chương trình phối hợp trong công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT.
BHXH tỉnh và Tỉnh đoàn ký kết chương trình phối hợp trong công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT.

Gia đình ông Phạm Đức Toàn, ở xã Bình Minh quanh năm sống bằng nghề nông và đánh bắt cá trên sông, nhưng 5 thành viên của gia đình ông đều tham gia BHYT hằng năm. “Khi tham gia BHYT, nếu ốm đau thì giảm gánh nặng chi phí cho gia đình; còn không thì mình sẻ chia với những người bệnh khác”, ông Toàn chia sẻ.

Mặc dù đã cơ bản bao phủ BHYT toàn dân, nhưng Giám đốc BHXH huyện Bình Sơn Lê Thanh Thảo vẫn còn nhiều trăn trở: “Để duy trì bền vững kết quả này là một thách thức lớn đối với BHXH huyện. Hiện nay, toàn huyện có 6 xã, với hơn 70 nghìn dân đang được Nhà nước cấp thẻ BHYT 100% theo diện xã bãi ngang. Thời gian tới, chính sách này không còn đối với xã nông thôn mới, thì chỉ tiêu đạt BHYT toàn dân sẽ gặp khó. Vì thế, ngay từ bây giờ, huyện đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp, nhất là đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức từ thụ hưởng sang chủ động tham gia”.

Tại TP.Quảng Ngãi, chính sách BHYT cũng được đẩy mạnh trong thời gian qua. Đến nay, thành phố có trên 90% dân số tham gia BHYT. Trong đó, Tịnh Ấn Tây là xã thuần nông nhưng luôn dẫn đầu thành phố trong thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT, với 98% người dân tham gia. “Nhân viên đại lý, cùng cán bộ hội, đoàn thể... đã đến từng hộ gia đình để tư vấn, giải thích cặn kẽ về chính sách BHYT, nên giờ đây nhà nào cũng tham gia BHYT”, Chủ tịch UBND xã Tịnh Ấn Tây Nguyễn Ngọc Thanh cho biết.

“Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các hội, đoàn thể trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 21. Ngành BHXH, Y tế xem việc phát triển số lượng người tham gia BHXH, BHYT là một nhiệm vụ thường xuyên, hàng đầu, nên số người tham gia BHYT, BHXH ngày càng tăng. Đây là một kết quả đáng ghi nhận, thể hiện sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị đối với một chủ trương mang đậm tính nhân văn của Đảng và Nhà nước”.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy VÕ VĂN HÀO

Riêng huyện Tư Nghĩa, đến nay mới có gần 84% người dân tham gia BHYT. Kết quả này còn thấp so với bình quân chung của tỉnh. Giám đốc BHXH huyện Tư Nghĩa Nguyễn Đình Lâm cho rằng: Để đạt mục tiêu BHYT toàn dân trong thời gian đến, cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các địa phương trong huyện phải vào cuộc tuyên truyền đến tận người dân, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và phải kiên trì, để người dân hiểu và tự giác tham gia. Bên cạnh đó, cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ, đặc biệt là chất lượng khám, chữa bệnh BHYT, để thu hút người dân tham gia BHYT.

Nhờ có BHYT, ông Trần Trung Bưởu (bên trái) có thể chống chọi với bệnh tật, theo đuổi việc chữa trị bệnh lâu dài.
Nhờ có BHYT, ông Trần Trung Bưởu (bên trái) có thể chống chọi với bệnh tật, theo đuổi việc chữa trị bệnh lâu dài.

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 21

Sau khi Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị ra đời, hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh đã vào cuộc cùng với ngành BHXH triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách BHXH, BHYT, góp phần tăng nhanh đối tượng tham gia và giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Nhiều địa phương đã đưa chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT vào nghị quyết của cấp ủy và là chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, gắn với thực hiện các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới.

Đại lý BHYT ở TP.Quảng Ngãi hỗ trợ người dân mua thẻ BHYT kịp thời.
Đại lý BHYT ở TP.Quảng Ngãi hỗ trợ người dân mua thẻ BHYT kịp thời.

Bảo hiểm xã hội tỉnh còn chú trọng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông qua các hội thi và đối thoại trực tiếp với người dân. BHXH tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp với 18 cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT và hằng năm đều tổ chức hơn 100 cuộc đối thoại trực tiếp tại các đơn vị sử dụng lao động, ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh… Bên cạnh đó, BHXH tỉnh còn chú trọng đến việc đào tạo đội ngũ cộng tác viên làm công tác tuyên truyền tại cơ sở, nhất là đại lý thu BHXH, BHYT...

Nhờ những giải pháp trên, việc thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã đạt được những kết quả đáng mừng. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 170.000 người tham gia BHYT. Tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh chiếm 91% dân số, đạt và vượt 3,2% so với chỉ tiêu Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg, đạt và vượt 1,79% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao tại Quyết định số 583/QĐ-UBND.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác BHYT trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Đó là, vẫn còn một số mặt chưa bền vững; tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động tại các doanh nghiệp ngày càng tăng. Do đó, quyền lợi của người tham gia BHYT có lúc, có nơi chưa được đảm bảo...

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bùi Quang Danh cho biết: Để duy trì kết quả đạt được, tiến tới bao phủ BHYT trong toàn dân, ngành BHXH tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và BHXH Việt Nam trong tổ chức thực hiện chính sách BHYT; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục triển khai thực hiện có kết quả Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư, Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 28-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng...

Phối hợp với các sở, ngành liên quan tập trung tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia BHYT theo quy định. Đồng thời phối hợp với ngành y tế địa phương theo dõi, triển khai thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT, quản lý thực hiện có hiệu quả dự toán chi khám, chữa bệnh BHYT theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam giao; tăng cường công tác giám định, có biện pháp ngăn ngừa, chống lạm dụng, lãng phí quỹ khám, chữa bệnh BHYT; đảm bảo quyền lợi, công bằng cho người dân trong thụ hưởng chính sách BHYT trên địa bàn.

Chỗ dựa cho người bệnh

Ông Trần Trung Bửu (64 tuổi), ở xã Bình Minh (Bình Sơn), mắc bệnh ung thư, nhưng gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn. Nếu ông không tham gia BHYT, thì "cuộc chiến" với bệnh tật của ông cũng đã kết thúc sớm. Ông Bửu bộc bạch: Chi phí để tôi điều trị bệnh tốn gần cả trăm triệu đồng mỗi năm. Nếu không có BHYT, thì  gia đình tôi sẽ không đủ tiền trả viện phí. Vì thế, giờ đây cả nhà tôi đều tham gia BHYT.

     Bài, ảnh: KIM NGÂN






 


.