Nắng nóng, nhiều trẻ em nhập viện

09:04, 22/04/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Những ngày qua, thời tiết nắng nóng kéo dài, khiến nhiều trẻ em phải nhập viện. Do đó, tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh đã trở nên quá tải bệnh nhân.

TIN LIÊN QUAN

Quá tải bệnh nhân

Mỗi ngày, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh tiếp nhận gần 600 trường hợp trẻ em đến khám, điều trị bệnh, do thời tiết nắng nóng. Trong đó, trên 200 trường hợp nhập viện điều trị. Tại Khoa Nhi tổng hợp, số giường thực kê là 150, nhưng số trẻ đang điều trị nội trú gần 200 bệnh nhân.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, ở xã Nghĩa Trung (Tư Nghĩa) đang chăm cháu nội điều trị bệnh rối loạn tiêu hóa chia sẻ: “Cháu nhập viện đến nay đã 3 ngày. Ngày nào cũng đông bệnh nhân, có hôm quá tải bệnh nhân phải nằm ghép".

Bác sĩ khoa hồi sức đang kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân.
Bác sĩ khoa hồi sức đang kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân.


Bác sĩ Nguyễn Thị Diệu Linh, điều trị ở khu bệnh hô hấp nhi cho biết: Bệnh nhân thuộc nhóm bệnh đường hô hấp chiếm số lượng đông. Tại khoa đang điều trị 71 trường hợp bệnh nhân mắc bệnh đường hô hấp.

“Nắng nóng gay gắt và kéo dài làm sức đề kháng của trẻ kém đi, dẫn đến các vi khuẩn, virus gây hại cho sức khỏe dễ xâm nhập vào cơ thể trẻ. Cùng với đó, các bậc cha mẹ để nhiệt độ máy lạnh trong phòng quá thấp, bật quạt mạnh thổi thẳng vào mặt, hoặc để trẻ uống nước đá cũng khiến trẻ dễ bị bệnh. Phụ huynh cần tránh cho trẻ tiếp xúc với nắng nóng, bổ sung nước, trái cây hợp lý và vệ sinh cho trẻ hằng ngày để phòng bệnh", bác sĩ Linh khuyến cáo.

Ngoài ra, tại Khoa Nhiệt đới (Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh), số ca bệnh tay chân miệng đang có xu hướng tăng trở lại, với 30 ca bệnh điều trị nội trú. “Thời tiết hiện nay rất dễ bùng phát các dịch bệnh lây nhiễm, trong đó có bệnh tay chân miệng. Các trường học, phụ huynh cần chăm sóc, theo dõi sức khỏe trẻ, nếu phát hiện bệnh phải đưa đến bệnh viện điều trị, cách ly, tránh lây lan cho trẻ xung quanh”, Trưởng Khoa bệnh nhiệt đới, bác sĩ Trương Thị Thanh cho biết.

Nhập viện muộn sẽ rất nguy hiểm

Tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh) có gần 30 trẻ đang điều trị tích cực, với tình trạng bệnh khá nặng. Đa số các trường hợp phải điều trị kháng sinh liều cao, can thiệp theo các phác đồ điều trị của Bộ Y tế. Chị Hồ Thị Út, ở xã Trà Quân (Tây Trà) cho biết: Con trai tôi mới 2 tháng tuổi, bị ho, sổ mũi, nhưng điều kiện gia đình khó khăn, nên để cháu ở nhà chăm sóc. Khi nhập viện thì cháu bị viêm phổi, xuất huyết nặng, suy đa nội tạng phải hồi sức tích cực. Tôi rất lo.

Bác sĩ Trần Đình Điệp, Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh cho biết: Nhiều trường hợp bệnh nhân được đưa đến bệnh viện quá muộn, bệnh diễn tiến nặng. Có không ít trường hợp phụ huynh chủ quan tự ý dùng kháng sinh, mua thuốc cảm tự điều trị cho trẻ. Khi bệnh trở nặng, biến chứng mới nhập viện. Do đó, việc điều trị sẽ kéo dài nhiều ngày và rất nguy hiểm đến tính mạng.

Bài, ảnh: KIM NGÂN


.