Tăng cường nhân viên y tế theo dõi bệnh tay chân miệng

04:09, 26/09/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Số ca mắc tay chân miệng trong tỉnh hiện đã tăng gần 700 ca. Thêm vào đó, bệnh đang diễn biến phức tạp với số lượng bệnh nhi nặng nằm điều trị nội trú ngày càng đông. Do vậy, hiện Bệnh viện Sản Nhi tỉnh phải bổ sung 1-2 điều dưỡng để túc trực, chăm sóc các bệnh nhi.

 
Ghi nhận tại Khoa Nhi- Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, toàn khoa có 80 bệnh nhi/50 giường đang điều trị nội trú. Trong đó, số ca mắc tay chân miệng chiếm tỷ lệ 90%, với hơn 70 ca. Tất cả các bệnh nhi đều bị ở mức độ khá nặng từ 2b trở lên.
 
Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch- Khoa Nhi- Bệnh Nhiệt đới cho hay: Các ca bệnh nặng trong vòng 1 tuần trở lại đây tăng đột biến, gấp 3-4 lần so với những năm trước. Mỗi đêm, chúng tôi đều phải truyền thuốc đặc trị bệnh tay chân miệng Gamma Globulin cho 5-7 ca, cao điểm là 8 bệnh nhi. Đây là loại thuốc đặc trị chỉ dùng cho các bệnh nhi mắc ca bệnh nặng, xuất hiện các biến chứng.

 

Các y, bác sĩ thuộc Khoa Nhi- Bệnh Nhiêt đới đang làm việc tích cực để chăm sóc cho số lượng lớn bệnh nhi mắc tay chân miệng
Các y, bác sĩ thuộc Khoa Nhi- Bệnh Nhiệt đới đang làm việc tích cực để chăm sóc cho số lượng lớn bệnh nhi mắc tay chân miệng.
 
 
Bệnh tay chân miệng chia thành 4 cấp độ từ độ 1 lên độ 4. Các bệnh nhi ở cấp độ 1 thường được điều trị tại nhà. Nhưng các ca bệnh từ 2b trở lên đều chuyển biến nhanh, rất nguy hiểm đến tính mạng. Do vậy, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh có con mắc tay chân miệng phải theo dõi kỹ tình trạng bệnh. Nếu trẻ có các dấu hiệu trở gấp, khò khè, giật mình, đứng loạng choạng… thì các gia đình không được chủ quan mà cần phải đưa con nhập viện theo dõi, điều trị.
 
Hiện đội ngũ nhân viên y tế của Khoa Nhi- Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh đang làm việc tích cực 24/24 giờ. Trung bình, mỗi kíp trực có 1-2 bác sĩ và 3 điều dưỡng. Do lượng bệnh nhi mắc tay chân miệng ngày càng đông nên bệnh viện phải điều động thêm 1-2 điều dưỡng từ các khoa khác để theo dõi, chăm sóc bệnh tại Khoa Nhi- Bệnh Nhiệt đới. Đồng thời, bổ sung thêm máy thở monitor, cơ số thuốc, dung dịch truyền… phục vụ công tác điều trị bệnh tay chân miệng tại Khoa.
 
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

 


.