Nghĩa Hành: Kiểm soát gia tăng dân số

05:08, 22/08/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Từng là địa phương có tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên ở mức cao, nhưng nhờ phát huy tốt các câu lạc bộ "không sinh con thứ ba”, nên đến nay trên địa bàn huyện Nghĩa Hành đã kiểm soát được tình hình gia tăng dân số.  

TIN LIÊN QUAN

Gia đình chị Nguyễn Thị Thy, ở thôn Bình Thành, xã Hành Nhân là một trong những phụ nữ gương mẫu trong thực hiện chính sách DS-KHHGĐ. Chị Thy cho biết, nhờ sinh ít con nên có điều kiện lo cho hai con ăn học.

 

Chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ở huyện Nghĩa Hành thường xuyên được tiếp cận những thông tin về DS-KHHGĐ.
Chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ở huyện Nghĩa Hành thường xuyên được tiếp cận những thông tin về DS-KHHGĐ.

Nói về việc dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt, chị Thy cho rằng, điều này phụ thuộc rất lớn vào người chồng. Chồng chị dù con trưởng và gia đình có hai con gái, nhưng anh chị vẫn kiên quyết không sinh nữa để tập trung phát triển kinh tế. Hằng tháng, gia đình chị đều tham gia các buổi sinh hoạt của câu lạc bộ (CLB) không sinh con thứ ba trở lên của thôn. Tại đây, các gia đình chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cái, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa...
 

Nhờ thực hiện tốt mô hình CLB không sinh con thứ ba mà đến nay huyện Nghĩa Hành đã hạ thấp tỷ lệ sinh con thứ ba, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Trong 6 tháng đầu năm 2018, huyện đã tổ chức trên 10 đợt sinh hoạt các CLB không sinh con thứ ba, giúp nhau phát triển kinh tế và trên 30 buổi nói chuyện chuyên đề về mất cân bằng giới tính khi sinh, sàng lọc sơ sinh và trước sinh tại các xã, thị trấn...


Giám đốc Trung tâm DS – KHHGĐ
huyện Nghĩa Hành
LÊ VĂN MINH


Chị Lương Thị Thanh Quý, cán bộ chuyên trách dân số xã Hành Nhân cho hay, thôn Bình Thành có gần 800 nhân khẩu. Nhờ xây dựng và duy trì tốt mô hình mà 9 năm liền không có người sinh con thứ ba trở lên. “Để có kết quả này, bên cạnh ý thức của người dân, cán bộ thôn đã phải đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để tuyên truyền, vận động, tư vấn cho người dân, nhất là những gia đình sinh con một bề”, chị Quý nói.

Những năm qua, huyện Nghĩa Hành luôn quan tâm thành lập và nhân rộng CLB thôn, tổ dân phố không có người sinh con thứ ba. Nhờ đó, không chỉ ở thôn Bình Thành, mà nhiều địa phương trong huyện đã giữ vững kỳ tích nhiều năm liền không có người sinh con thứ ba, như thôn Trũng Kè I, xã Hành Tín Tây; thôn Châu Me, xã Hành Thịnh... Bên cạnh đó, huyện còn xây dựng mô hình CLB "Không sinh con thứ ba, giúp nhau phát triển kinh tế” ở các thôn, tổ dân phố, góp phần phát triển kinh tế, an sinh xã hội và nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn huyện.

Mô hình CLB "Không sinh con thứ ba” đầu tiên thành lập vào năm 2004. Đến nay, huyện Nghĩa Hành có 31 CLB ở các khu dân cư, tổ dân phố, với hàng nghìn thành viên. Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, người dân được tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, cách sử dụng các biện pháp tránh thai, phòng chống HIV/AIDS, kỹ năng nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Duy trì tốt hoạt động của 5 CLB "Các bạn gái tiêu biểu" tại các trường THCS trên địa bàn huyện. Từ những mô hình này, học sinh nữ có điều kiện nâng cao kiến thức về bình đẳng giới, chia sẻ kinh nghiệm học tập, được giúp đỡ khi gặp các vấn đề khó khăn trong cuộc sống...

Bài, ảnh: TRÍ PHONG


 

.