Giáo dục giới tính cho thanh, thiếu niên: Cần có sự định hướng

02:06, 06/06/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ngày nay, với sự phát triển của khoa học công nghệ, Internet, sách, báo, phim, ảnh... thanh, thiếu niên trong tỉnh có nhiều điều kiện để tiếp cận tìm hiểu thông tin về giới tính. Tuy nhiên, để việc sử dụng những thông tin đó một cách có hiệu quả thì cần có sự định hướng, tuyên truyền của gia đình, nhà trường và các đoàn thể xã hội.  

Thời gian qua, tỉnh ta đã có nhiều hoạt động tuyên truyền về giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản (SKSS) cho thanh, thiếu niên. Trong các trường học từ bậc THCS đến THPT đã có một số hình thức tổ chức phong phú, thu hút học sinh tham gia, như đưa vào môn giáo dục công dân, sinh hoạt ngoại khóa...

Giới tính là một vấn đề hết sức nhạy cảm đối với lứa tuổi này, nếu tuyên truyền, giáo dục không đúng cách sẽ dẫn đến các em có những hành vi lệch lạc. Lâu nay, việc giáo dục giới tính cho thanh, thiếu niên, có người nghĩ rằng, đó là “vẽ đường cho hươu chạy", nhưng thực tế thì không phải vậy.

Ngoài học tập kiến thức văn hóa,  thì giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản là rất cần thiết đối với học sinh.                                                                                                      Ảnh: TL
Ngoài học tập kiến thức văn hóa, thì giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản là rất cần thiết đối với học sinh. Ảnh: TL


Cô Trần Thị Thu Hà  - giáo viên Trường THPT chuyên Lê Khiết cho rằng, vấn đề giới tính, giáo dục SKSS cho thanh, thiếu niên đã đưa vào giảng dạy trong nhà trường 10 năm nay. Để giúp các em có đủ hành trang, kiến thức, tự tin bước vào tương lai, thì cần tăng cường nhiều tiết học và kỹ năng, phương pháp giáo dục, kết hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội và sự tương tác cá nhân của các em. Bên cạnh đó, cần hỗ trợ kinh phí để trường tổ chức nhiều hoạt động, như hội thi, giao lưu, sinh hoạt câu lạc bộ, trao đổi với các chuyên gia về lĩnh vực giới tính, SKSS...

Đầu tháng 5.2018, Sở GD&ĐT đã có sự phối hợp với Vụ Truyền thông của Hội KHHGĐ Trung ương để triển khai lớp tập huấn kỹ năng giảng dạy, sinh hoạt ngoại khóa về giáo dục giới tính, SKSS vị thành niên, thanh niên cho giáo viên phụ trách môn giáo dục và sinh hoạt ngoại khóa của 15 trường THPT trong tỉnh. Qua đó, các thầy cô sẽ về quán triệt, hướng dẫn thực hiện tại các trường, tổ chức các hình thức giáo dục giới tính, SKSS phù hợp hơn.

Ngoài học tập kiến thức văn hóa, giáo dục giới tính, SKSS thì vấn đề giáo dục đạo đức cho thanh, thiếu niên là rất quan trọng và cần thiết. Nhà trường cần quan tâm giáo dục, định hướng giá trị đạo đức truyền thống cho các em. Về phía gia đình, mỗi bậc phụ huynh hãy là một người bạn thường xuyên quan tâm, lắng nghe tâm sự, thổ lộ thầm kín của con em mình và tạo điều kiện cho các em tham gia các hoạt động xã hội, sinh hoạt văn hóa, thể thao lành mạnh...
  

T. TUYẾT

 


.