Lý Sơn: Chủ động phòng, chống sốt xuất huyết

02:09, 06/09/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Quân dân y huyện Lý Sơn đã tiếp nhận 7 ca sốt xuất huyết.  Đa phần các ca sốt xuất huyết là của khách du lịch đã bị nhiễm bệnh trước đó tại nơi khác...

TIN LIÊN QUAN


Mặc dù số ca mắc bệnh trên địa bàn huyện Lý Sơn không nhiều, nhưng hiện nay đang vào thời điểm đầu mùa mưa, nên có điều kiện thuận lợi để lăng quăng, muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết phát sinh, phát triển. Do đó, khả năng gia tăng bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện đảo có thể xảy ra nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống. Đội trưởng Đội y tế dự phòng huyện Lý Sơn Nguyễn Văn Dũng, cho biết: “Để chủ động phòng, chống không để dịch lớn xảy ra, chúng tôi đã chủ động phun hóa chất tại các điểm có bệnh nhân sốt xuất huyết; phát tờ rơi và tổ chức tuyên truyền cho bà con cách phòng chống bệnh sốt xuất huyết tại hộ gia đình; ra quân làm công tác vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy”.

  Đội y tế dự phòng phun hóa chất phòng, chống sốt xuất huyết trong khu vực Trung tâm Quân dân y huyện Lý Sơn.
Đội y tế dự phòng phun hóa chất phòng, chống sốt xuất huyết trong khu vực Trung tâm Quân dân y huyện Lý Sơn.


Việc huy động cộng đồng tham gia phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết có vai trò rất quan trọng trong việc hạn chế dịch bệnh bùng phát và lây lan ra diện rộng. Vì thế, đội ngũ cộng tác viên thường xuyên vận động người dân thực hiện loại bỏ ổ bọ gậy và lăng quăng, diệt muỗi,  không để bị muỗi đốt, phòng chống muỗi và diệt muỗi bằng nhiều biện pháp thông thường như dùng lưới chắn muỗi, ngủ màn kể cả ban ngày... Qua nhiều đợt tuyên truyền, nhiều hộ dân đã dần có ý thức và thực hiện phòng chống dịch sốt xuất huyết ngay tại nhà.

Trước tình hình dịch sốt xuất huyết tại các địa phương trong tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp với số ca mắc bệnh tăng nhanh, với 600 ca mắc bệnh tính đến thời điểm này, cùng với lượng khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến với Lý Sơn ngày càng nhiều, là thách thức không nhỏ trong việc phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Hiện nay, công tác phòng, chống bệnh đã được ngành y tế huyện và người dân quan tâm. Ông Nguyễn Văn Dũng cho biết thêm: Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch phun hóa chất, nhằm chủ động phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn toàn huyện. Cùng với đó, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền để người dân nhận biết dấu hiệu của bệnh sốt xuất huyết; dọn dẹp vệ sinh môi trường...


Bài,ảnh: Bình Minh

 


.