Cần quản lý giết mổ gia cầm sống tại các chợ

04:02, 21/02/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Hiện nay, tình hình dịch cúm gia cầm đang diễn biến khó lường, có nguy cơ bùng phát, lây lan rộng trên địa bàn tỉnh. Tại chợ Bò ở xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh) có gần chục hộ bày bán gia cầm, ai có nhu cầu thì giết mổ tại chỗ. Khu vực giết mổ không đảm bảo vệ sinh, người giết mổ không mang găng tay, đeo khẩu trang; lông và phế thải của gia cầm bỏ tràn lan, gây ra mùi hôi, thối...

Buôn bán gia cầm sống ở chợ Thu Lộ, TP. Quảng Ngãi.
Buôn bán gia cầm sống ở chợ Thu Lộ, TP. Quảng Ngãi.


Tình trạng này cũng diễn ra ở chợ Thu Lộ (TP.Quảng Ngãi). Một người buôn bán gà tại đây cho biết, có nghe dịch cúm gia cầm tại một số địa phương trong tỉnh, nhưng đây là nghề thì phải buôn bán, khi nào cơ quan chức năng cấm thì nghỉ.

Các ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra, kiểm dịch ở các chợ gia cầm sống để đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người và phòng tránh dịch cúm gia cầm lây ra diện rộng.

Tin, ảnh: PV

 


.