Huyện Nghĩa Hành: Phấn đấu duy trì mức sinh thấp

02:12, 23/12/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Nhờ triển khai đồng bộ và có hiệu quả nhiều giải pháp, năm 2016 công tác DS-KHHGĐ ở huyện Nghĩa Hành đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cao chất lượng dân số tại địa phương.

TIN LIÊN QUAN

Truyền thông thay đổi hành vi

Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Nghĩa Hành Lê Văn Minh cho biết, để đạt hiệu quả cao trong thực hiện chính sách DS-KHHGĐ, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nhất là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức. Các hình thức tuyên truyền được triển khai như tổ chức  buổi nói chuyện chuyên đề; lồng ghép vào các cuộc họp thôn, tổ; tuyên truyền gián tiếp qua hệ thống loa, đài phát thanh, pano, áp phích... Nhờ vậy nhận thức của người dân về chính sách DS-KHHGĐ được nâng cao.

 

Nghĩa Hành đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác DS-KHHGĐ.
Nghĩa Hành đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác DS-KHHGĐ.

Trong năm 2016, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện  tổ chức 35 lượt dịch vụ KHHGĐ tại xã;  tổ chức 48 buổi nói chuyện về dân số, chăm sóc SKSS/KHHGĐ; tổ chức 40 buổi sinh hoạt ở 31 khu dân cư đăng ký không có người sinh con thứ 3 trở lên tại 12 xã, thị trấn. Ngoài ra, trong năm trên địa bàn huyện có 7.780 lượt cộng tác viên dân số đến thăm hỏi, vận động đối tượng tại hộ gia đình.

Trung tâm DS-KHHGĐ huyện cũng đã đẩy mạnh thực hiện chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản tại 5 xã có mức sinh cao; tổ chức 13 buổi giám sát các hoạt động thuộc đề án can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới khi sinh, chăm sóc SKSS thanh thiếu niên tại các xã, thị trấn; đồng thời tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ “Các bạn gái tiêu biểu”, nói chuyện về giới và giới tính tại các trường THCS... Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, năm 2016 công tác DS-KHHGĐ  ở huyện Nghĩa Hành đạt kết quả đáng ghi nhận. Kết quả toàn huyện đã vận động 1.732 cặp vợ chồng thực hiện 6 biện pháp tránh thai, đạt 91,0% kế hoạch năm. Nhờ vậy, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn huyện giảm còn 10,3%; tỷ lệ giới tính khi sinh 110 bé trai/100 bé gái.

Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc  

Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Nghĩa Hành Lê Văn Minh nhận định, để đạt được kết quả tích cực trong công tác DS-KHHGĐ, bên cạnh sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ dân số là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ kinh phí để thực hiện công tác dân số. Các địa phương đã xác định mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội gắn với công tác DS - KHHGĐ. Trung tâm DS-KHHGĐ huyện chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác DS-KHHGĐ ở huyện Nghĩa Hành vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Vẫn còn trường hợp đảng viên sinh con thứ 3. Kinh phí chương trình mục tiêu dân số năm 2016 đến nay vẫn chưa được phân bổ, nên ảnh hưởng  không nhỏ đến hoạt động truyền thông. Ông Lê Văn Minh cho biết, trong năm 2017, huyện  tiếp tục duy trì vững chắc mức sinh thấp hợp lý, giảm tỷ suất sinh 0,2%o, phấn đấu đến cuối năm 2017 tỷ suất sinh thô còn 11,9%o; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn dưới 0,63%; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên dưới 9%.
 
"Huyện sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác DS-KHHGĐ, nhằm từng bước nâng cao chất lượng dân số, cải thiện tình trạng sức khoẻ sinh sản; tăng cường các giải pháp để củng cố và xây dựng hoàn thiện mô hình gia đình ít con, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, để mỗi gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội”,  ông Lê Văn Minh nhấn mạnh.


 Bài, ảnh: Trí Phong

 


.