Một bé gái tử vong sau khi được tiêm thuốc tại phòng khám tư nhân

08:11, 14/11/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Một bé gái 12 tháng tuổi tử vong ngay sau khi được người nhà đưa đến phòng khám tư nhân tiêm và kê toa uống thuốc. Sự việc đang được cơ quan chức năng điều ra làm rõ.
Bé gái tử vong là cháu Phạm Phan Hồng Diễm ở xóm Mỹ Ân, thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh (Bình Sơn). Khoảng 15 giờ chiều ngày 12.11, cháu Diễm do bị sốt và tiêu chảy nhiều lần trong ngày nên được mẹ ruột là chị Phạm Thị Dung (22 tuổi) và bà nội đưa đi khám bệnh.
 
Tại phòng khám tư nhân của một bác sĩ ở thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn), cháu Diễm được chẩn đoán bị viêm đường ruột. Tiếp đó, bác sĩ này chỉ định tiêm thuốc và kê toa thuốc uống cho cháu.
 
Tuy nhiên, sau khi gia đình đưa cháu Diễm về nhà thì cháu bị co giật, sốt nặng và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Khoảng 18 giờ 30 ngày 12.11, gia đình đã báo vụ việc đến Công an huyện Bình Sơn.
 
Hiện Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với công an huyện Bình Sơn khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu Diễm.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

.