(Baoquangngai.vn)- Hiện Quảng Ngãi có gần 40% trạm y tế tại 6 huyện miền núi đạt chuẩn quốc gia về y tế. Để đạt được mục tiêu có 70% xã, thị trấn các địa phương miền núi đạt tiêu chí Quốc gia về y tế, ngành y tế đang nỗ lực đầu tư, huy động từ nhiều nguồn vốn khác nhau.
TIN LIÊN QUAN |
---|
Kể từ khi trụ sở mới của Trạm Y tế xã Thanh An, huyện Minh Long được đưa vào hoạt động năm 2013, người dân địa phương đã hoàn toàn thoát khỏi cảnh phải đi khám, chữa bệnh trong điều kiện thiếu thốn, phòng ốc chật hẹp. Trạm được đầu tư xây dựng với nguồn kinh phí 4,8 tỷ đồng, có quy mô 12 phòng tọa lạc trên diện tích gần 10 nghìn mét vuông.
”Trước đây, đội ngũ y, bác sĩ chúng tôi phải làm việc trong dãy nhà cũ kỹ 2 phòng được xây dựng từ năm 1987. Thường xuyên bị dột nước vào mùa mưa lại chỉ có 2 phòng, trong khi mỗi tháng Trạm phải tiếp nhận từ 170-200 lượt bệnh nhân. Thế nên công tác khám chữa bệnh của các y bác sĩ nơi đây gặp phải rất nhiều khó khăn. Nhưng đó là chuyện đã qua rồi”- Ông Nguyễn Diên Ngôn- Trưởng trạm y tế xã Thanh An chia sẻ.
Sau 3 năm đi vào hoạt động, Trạm Y tế xã Thanh An phục vụ người dân khám, chữa bệnh trong điều kiện cơ sở vật chất khá tốt |
Ngoài các phòng chức năng, trạm còn có riêng một phòng dành để tư vấn cho bà con về Kế hoạch hóa gia đình. Trạm Y tế mới với phòng ốc khang trang, giường bệnh tươm tất, người dân Thanh An ai nấy đều phấn khởi, nhất là các chị, các mẹ khi đã có thể yên tâm sinh đẻ và hạn chế việc phải chuyển lên tuyến trên.
Thường xuyên đến khám, xin thuốc tại trạm mới, bà Đinh Thị Thới ngụ thôn Diệp Thượng, xã Thanh An hài lòng nói: “Trạm mới, sạch sẽ, thoáng rộng. Già đến đây an tâm lắm. Ba năm nay, từ ngày chuyển qua trạm mới, già không phải đi xa xuống thành phố để chữa bệnh nữa”.
Đang trong tâm trạng mong ngóng có trạm mới với điều kiện đầy đủ như ở trạm Thanh An, người dân ở xã Ba Vì và các địa phương lân cận vô cùng phấn khởi khi phòng khám Đa khoa Khu vực xã Ba Vì, huyện Ba Tơ vừa mới được khởi công. “Vậy là mơ ước của bà con sắp thành hiện thực rồi. Tôi sẽ không phải lặn lội xuống tận Trung tâm y tế huyện hay Quảng Ngãi mỗi khi cái lưng đau nữa. Chỉ cần chờ vài tháng nữa thôi”- Ông Phạm Văn Hít rưng rưng xúc động trong ngày khởi công.
Việc phát triển, hoàn thiện mạng lưới y tế miền núi sẽ giúp chất lượng khám, chữa bệnh cho đồng bào ngày càng được nâng cao |
Phòng khám Đa khoa khu vực Ba Vì được xây dựng với kinh phí hơn 8,5 tỷ đồng do Bộ Tư lệnh Châu Á -Thái Bình Dương Hoa Kỳ hỗ trợ. Dự kiến sẽ đưa vào sử dụng vào năm 2017. Phòng khám sẽ phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân 5 xã khu tây của huyện Ba Tơ gồm: Ba Ngạc, Ba Vì, Ba Xa, Ba Tiêu và Ba Tô.
Được xây dựng từ năm 2000, đến nay, Phòng khám Đa khoa khu vực Ba Vì đã xuống cấp trầm trọng. Nhiều phòng bệnh không thể sử dụng vì không an toàn cho người bệnh cũng như cán bộ y tế làm việc. Trong khi đó, trung bình mỗi ngày phòng khám tiếp nhận và điều trị cho gần 40 bệnh nhân.
Bà Đặng Thị Phượng- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ chia sẻ: “Việc xuống cấp nghiêm trọng của phòng khám đã cản trở hoạt động khám chữa bệnh và điều trị nội trú. Nhiều bệnh nhân không dám lưu lại điều trị mà phải xin chuyển tuyến vì điều kiện phòng ốc không đảm bảo.
Trung tâm Y tế huyện dự kiến sau khi hoàn thành công trình sẽ đầu tư thêm các thiết bị cần thiết như máy siêu âm, máy điện tim để hỗ trợ cho phòng khám hoạt động tốt hơn”. Từ năm 2012 đến nay, Ba Tơ đã có 15/20 trạm đạt chuẩn Quốc gia về y tế.
Không riêng Ba Tơ, các huyện miền núi khác cũng đang được tập trung đầu tư để tiến tới mục tiêu 70% Trạm Y tế miền núi đạt chuẩn. Năm 2016, ngành Y tế Quảng Ngãi dự kiến sẽ xây mới 10 trạm y tế xã. Trong đó, ưu tiên xây mới 6 trạm y tế tại các huyện miền núi với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng.
Hiện Quảng Ngãi có 40% Trạm Y tế xã ở 6 huyện miền núi đạt chuẩn Quốc gia |
Ông Nguyễn Tấn Đức- Giám đốc Sở Y tế cho biết: Chúng tôi chú trọng đến 2 vấn đề, là xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị và đầu tư nguồn nhân lực. Về đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị, chúng tôi đã tham mưu cho UBND tỉnh bố trí ngân sách của tỉnh, đồng thời kêu gọi các nguồn vốn hợp pháp khác để phát triển mạng lưới y tế miền núi.
“Tiếp đến, chúng tôi sẽ đào tạo khoảng 40 bác sỹ để hỗ trợ cho các trạm, nhất là các trạm đã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Từ đó, từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân”- Ông Đức nói thêm.
Bài, ảnh: Thanh Phương