Sơ tán trẻ sơ sinh tại bệnh viện Quảng Ngãi giữa đêm do sự cố chập điện

09:11, 10/11/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Sự cố chập điện lúc nửa đêm tại buồng chăm sóc trẻ sơ sinh, khoa Nhi- Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi đã khiến nhiều phụ huynh hoảng sợ.

 
Vụ việc xảy ra vào lúc 3 giờ sáng 10.11, khi đó trong buồng sơ sinh có 12 trẻ. Ngay lúc đó, nhiều phụ huynh phát hiện có mùi khét và tia lửa điện phát ra từ ổ điện âm tường.

 

Trẻ sơ sinh đã được đưa trở lại buồng sơ sinh sau khi khắc phục sự cố chập điện
Trẻ sơ sinh đã được đưa trở lại buồng sơ sinh sau khi khắc phục sự cố chập điện
 
Bác sĩ Nguyễn Tấn Phụ- Trưởng khoa Nhi cho biết, ngay sau khi có sự cố chúng tôi đã cho sơ tán các bé sơ sinh ra khỏi buồng đến nơi an toàn. Rất may, sự cố chập điện không ảnh hưởng gì đến các cháu. Do vụ chập điện không lớn nên chúng tôi đã sớm khắc phục và cho buồng sơ sinh hoạt động trở lại bình thường.
 
Đến 6 giờ 30 phút sáng nay, các cháu đã được bế về buồng sơ sinh khi sự cố điện được khắc phục.
 
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

.