WHO họp khẩn về Hội chứng hô hấp Trung Đông

03:05, 12/05/2014
.

Ả rập Xê út thông báo có thêm 13 người chết vì Hội chứng Hô hấp Trung Đông. Tính từ năm 2012 đến nay, căn bệnh đã giết chết 139 người và khiến 480 người nhiễm bệnh tại nước này.
 

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng với số ca mắc tăng ở nhiều nước, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp trong tuần này để thảo luận về sự lây lan đang ngại của vi rút.

Ủy ban khẩn cấp của WHO đã từng họp 4 lần để thảo luận về loại vi rút corona “bí hiểm” xuất hiện từ giữa năm 2012 này.

Vi rút gây Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS-CoV) được xem là chết người hơn nhưng khó lây hơn người “anh em” là vi rút SARS, từng bùng phát ở châu Á năm 2003, khiến 8.273 người nhiễm bệnh và giết chết gần 800 người.

Giống như SARS, vi rút MERS gây viêm phổi, khiến người bệnh bị sốt cao, ho và khó thở.
Nhưng có một điểm khác là vi rút này cũng gây suy thận nhanh chóng.

Hiện chưa vắc xin hoặc thuốc điều trị MERS, căn bệnh giết chết hơn 40% số người nhiễm và các chuyên gia vẫn đang rất vất vả để tìm hiểu về bệnh.

Theo số liệu mới nhất của WHO, đã có 496 trường hợp MERS được phát hiện từ tháng 9/2012.

Các ca bệnh MERS đã được báo cáo ở Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Jordan, Ai cập, Lebanon và cả Mỹ. Phần lớn các bệnh nhân đã từng du lịch tới Ả rập Xê út hoặc làm việc tại đây, thường là nhân viên y tế.

Theo Cẩm Tú Channelnewsasia, Dân trí

 


.