Chất lượng tinh trùng giảm sau 35 tuổi

08:07, 27/07/2013
.

Phụ nữ không phải là những người duy nhất phải lo lắng về độ tuổi sinh sản của họ, một nghiên cứu mới cho thấy chất lượng tinh trùng bắt đầu suy giảm sau khi nam giới bước qua tuổi 35.
 

Chất lượng tinh trùng bắt đầu suy giảm khi nam giới bước qua tuổi 35 - Ảnh: Shutterstock
Chất lượng tinh trùng bắt đầu suy giảm khi nam giới bước qua tuổi 35 - Ảnh: Shutterstock

 

Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng các tinh trùng mang nhiễm sắc thể X cũng dường như ngày một tăng. Điều này có nghĩa là các ông bố lớn tuổi có nhiều cơ hội làm cha của bé gái.

Chuyên gia Bronte Stone tại Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh sản ở Los Angeles (Mỹ) và các đồng sự kiểm tra chất lượng tinh trùng trong các mẫu tinh dịch của 5.081 nam giới trong độ tuổi từ 16-72.

Kết quả cho thấy có sự suy giảm về chất lượng cũng như số lượng tinh binh ở nam giới sau 35 tuổi, New Scientist tường thuật.

Nghiên cứu cũng phát hiện tỷ lệ tinh trùng mang nhiễm sắc thể Y lao dốc một khi người đàn ông ở tuổi 55, mặc dù chưa rõ lý do tại sao hiện tượng này xảy ra.



Huỳnh Thiềm/Báo Thanh Niên


.