Quảng Ngãi: Tọa đàm hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống lao

01:03, 22/03/2013
.

(QNĐT)- Sáng 22/3, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quảng Ngãi phối hợp với Sở Y tế tổ chức toạ đàm hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống lao (24/3) năm 2013 với chủ đề “Hãy tích cực hành động vì một Việt Nam không còn bệnh lao”.

TIN LIÊN QUAN


Trong những năm qua, Chương trình phòng chống lao quốc gia được các cấp, ngành của tỉnh đặc biệt quan tâm, công tác xã hội hóa hệ thống y tế phát triển từ tỉnh đến xã, thôn, bản. Đặc biệt là mạng lưới phòng chống lao hoạt động rất hiệu quả đã khống chế tình hình lây lan của bệnh lao. Tuy nhiên, tỉ lệ phát hiện bệnh hằng năm chỉ ở mức 50-60% nguồn lây trong cộng đồng.


Năm 2012, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh đã khám cho hơn 39.000 bệnh nhân, trong đó phát hiện nhiễm mới 548 người, nâng tổng số người mắc lao các thể được thu nhận vào Chương trình chống lao là 1.208 bệnh nhân. Người mắc bệnh lao chủ yếu rơi vào độ tuổi lao động từ 15-35 tuổi, tập trung ở nhóm người sống chung với bệnh nhân lao phổi có vi trùng trong đờm, người nhiễm HIV/AIDS, người suy dinh dưỡng, người mắc các bệnh mãn tính…
 
Tình hình bệnh lao có xu hướng gia tăng trong 5 năm tới. Tỉnh ta đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2015, giảm 50% số bệnh nhân hiện mắc so với ước tính năm 2000, khống chế tỷ lệ bệnh nhân lao kháng đa thuốc năm 2015 bằng mức năm 2010 và thanh toán bệnh lao ở Việt Nam vào năm 2030. Năm 2013, đặt kế hoạch khám cho 1,2% dân số, với tỷ lệ điều trị khỏi trên 85%.
 
Ngay sau buổi toạ đàm, các đại biểu đã tham gia diễu hành hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống lao năm 2012 trên các trục đường chính của thành phố Quảng Ngãi.

 

Diễu hành tuyền truyền phòng chống lao trong cộng đồng
Diễu hành tuyền truyền phòng chống lao trong cộng đồng

 

 

Tin, ảnh: Thanh Phương


.