Hội Đông y thành phố Quảng Ngãi: Điểm tựa cho bệnh nhân nghèo

09:08, 16/08/2012
.

(QNg)- Trong những năm qua, ngoài việc nâng cao trình độ chuyên môn cho các hội viên, Hội Đông y thành phố Quảng Ngãi còn đặc biệt quan tâm đến công tác khám chữa bệnh (KCB) từ thiện cho bệnh nhân nghèo, gia đình chính sách, người có công...
 
Hội Đông y thành phố hiện có 42 hội viên. Các hội viên luôn nỗ lực trong công tác KCB cho bệnh nhân, nhất là bệnh nhân nghèo, gia đình chính sách, người có công. Hiện CLB Đông y do Hội trực tiếp chỉ đạo và quản lý về mặt chuyên môn có 3 phòng khám của hội (2 phòng khám từ thiện) và 15 phòng khám tư nhân. Hàng năm, các phòng khám này đã khám và điều trị bệnh cho hơn 1.200 lượt bệnh nhân trong và ngoài thành phố.

Hội viên Hội Đông y thành phố đang khám bệnh miễn phí cho bệnh nhân.
Hội viên Hội Đông y thành phố đang khám bệnh miễn phí cho bệnh nhân.


Không chỉ chú trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, mà nhiều năm qua công tác KCB từ thiện cũng được Hội đặc biệt quan tâm thực hiện. Hội đã khám và chữa bệnh miễn phí cho hàng trăm lượt bệnh nhân nghèo, bệnh nhân là người có công, gia đình thương binh, liệt sĩ. Riêng từ đầu năm 2012 đến nay, Hội đã khám và cấp thuốc miễn phí cho hơn 400 bệnh nhân nghèo, các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố; cấp 3 xe lăn cho đối tượng thương binh, người bị nhiễm chất độc da cam, với tổng trị giá hơn 60 triệu đồng. Với các lương y tên tuổi như Bạch Ngọc Lưu, Nguyễn Ngọc Lư..., kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp chữa bệnh như châm cứu, bấm huyệt, uống thuốc đông tây y kết hợp nên Hội đã tạo được niềm tin cho người bệnh.

Nhằm nâng cao tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ bệnh nhân nghèo, tháng 5/2012 Hội đã tổ chức thành lập Câu lạc bộ Đông y- châm cứu miễn phí cho các đối tượng chính sách xã hội. Theo đó, vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, Hội đều tổ chức KCB miễn phí cho bệnh nhân nghèo, gia đình chính sách, người có công...

Lúc đầu mới thành lập, mỗi ngày Hội khám và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 10 bệnh nhân. Nhưng đến nay, nhiều người dân nhất là các bệnh nhân nghèo biết được việc làm đầy ý nghĩa của Hội nên số bệnh nhân đến khám vào 2 ngày thứ 7 và chủ nhật tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp 3. Không vì KCB miễn phí mà các y, bác sĩ ở đây làm việc một cách qua loa, ngược lại họ luôn tận tâm với bệnh nhân, nêu cao y đức của người thầy thuốc. "Có hôm có quá nhiều bệnh nhân đến khám nên Hội không đủ thuốc cấp, tôi phải lấy thuốc ở nhà để cấp cho bệnh nhân. Nhìn bệnh nhân vui mừng khi được khám bệnh miễn phí và được cấp các loại thuốc tốt lòng tôi cũng vui lây"- ông Nguyễn Ngọc Lư - Phó Chủ tịch Thường trực Hội bày tỏ.

Những việc làm đó không chỉ mang lại niềm vui cho các y, bác sĩ mà những bệnh nhân nghèo là người trực tiếp được hưởng lợi. Bà Lê Thị Liêm (70 tuổi), ở phường Nghĩa Chánh cho biết: "Hơn 10 năm nay tôi sống chung với căn bệnh tiểu đường và huyết áp cao. Các con đều đã lập gia đình nhưng hoàn cảnh cũng chẳng lấy gì làm khá giả, nên khi nghe Hội Đông y thành phố KCB miễn phí mà lại cho thuốc tốt nên tôi đã đến đây khám". Còn chị Bùi Thị Tư (52 tuổi), ở phường Chánh Lộ cũng có hoàn cảnh tương tự. Đã nhiều năm qua chị phải chống chọi với căn bệnh gai cột sống nhưng vì gia đình khó khăn nên không có điều kiện chữa bệnh tới nơi tới chốn. Đến nay cũng đã vài lần chị đến KCB miễn phí tại Hội Đông y thành phố. Nhờ vậy mà những cơn đau nhức dữ dội vào những lúc trái gió trở trời cũng đã vơi đi phần nào.

Điều đáng nói ở đây là tất cả chi phí cho việc KCB cũng như cấp thuốc cho bệnh nhân nghèo ở các phường cũng như việc khám và cấp thuốc của câu lạc bộ đều do các hội viên tự nguyện đóng góp. Các cấp hội còn tích cực vận động thầy thuốc cùng các hội viên và nhân dân tham gia các chương trình an sinh xã hội ở địa phương như xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, phòng chống tệ nạn xã hội...


Bài, ảnh: TRỊNH PHƯƠNG
 


.