Thêm một bệnh nhân tử vong vì "bệnh lạ"

10:07, 24/07/2012
.

TIN LIÊN QUAN

(QNĐT)- Sáng 24/7, tin từ UBND xã Ba Điền, huyện Ba Tơ cho biết, sau một thời giam tạm lắng  không có người mắc bệnh mới cũng như tử vong vì "bệnh lạ" thì mới đây đã có thêm một trường hợp bệnh nhân tử vong vì "bệnh lạ"

Đó là trường hợp của bệnh nhân chị Phạm Thị Ân (26 tuổi) ở Làng Rêu, xã Ba Điền vừa tử vong sau hơn một tháng điều trị từ Bệnh viện Trung ương Huế trở về. Trước đó, con của chị Ân là Phạm Văn Sâm, 4 tuổi, cũng đã chết vì căn bệnh này.

 

Cấp thuốc Vitamin cho người dân và trẻ em vùng
Cấp thuốc Vitamin cho người dân và trẻ em vùng "bệnh lạ".


Như vậy, tính đến thời điểm này huyện Ba Tơ đã ghi nhận 240 ca mắc bệnh viêm da lạ, trong đó 24 trường hợp tử vong.

Trước đó, UBND tỉnh đã có văn bản nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét và cho thực hiện Đề tài khoa học cấp Nhà nước về căn bệnh này tại huyện Ba Tơ. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế, UBND huyện Ba Tơ và các sở, ngành liên quan thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

 

PV

 


.