Tư Nghĩa: Xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm

03:10, 14/10/2010
.

(QNĐT)- 3 ngày qua, tại xã Nghĩa Hà huyện Tư Nghĩa đã xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm làm hơn 2.200 con vịt bị nhiễm bệnh chết. Ổ dịch xuất phát tại hộ chăn nuôi vịt của ông Phạm Tấn Ca.

Hơn 5 ngày trước, đàn vịt của ông Ca nuôi chạy đồng từ xã Nghĩa Hòa trở về nhà thì xuất hiện tình trạng vịt chết rải rác. Sau đó, nhiều con bỏ ăn, ủ rủ rồi chết với số lượng ngày càng nhiều.
 
Đàn vịt bị nhiễm bệnh ở xã Nghĩa Hà (Tư Nghĩa).
Đàn vịt bị nhiễm bệnh ở xã Nghĩa Hà (Tư Nghĩa).

Trước tình trạng vịt chết hàng loạt, ông Ca đã báo với  chính quyền địa phương và ngành thú y.

Trạm thú y huyện Tư Nghĩa đã tiến hành lấy 3 mẫu bệnh phẩm và kết quả xét nghiệm ngày 11/10 của Trung tâm thú y vùng 4 tại Đà Nẵng xác định cả 3 mẫu này đều dương tính với Virút cúm A H5N1.

Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính Cúm A H5N1, chiều ngày 11/10, chính quyền địa phương và ngành thú y đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ 2.200 con vịt nhiễm bệnh của hộ chăn nuôi Phạm Tấn Ca , đồng thời tiến hành phun hóa chất khử độc tiêu trùng khu vực xảy ra dịch bệnh.

Lo ngại lớn nhất hiện nay là hầu hết các đàn vịt chạy đồng ở xã Nghĩa Hà nói riêng và nhiều đàn vịt khác ở tỉnh Quảng Ngãi nói chung đều nuôi sau tháng 4/2010 nên không được tiêm phòng trong đợt tiêm phòng lần thứ 1 (4-2010).

Trong khi đó, theo kế hoạch thì trong tháng 9 năm nay, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục triển khai đợt tiêm phòng lần thứ 2. Tuy nhiên, do chưa có nguồn vắc xin nên việc tiêm phòng đợt 2 ở tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa thể triển khai.

Anh Vinh

.