Ấm áp tình bạn

08:12, 23/12/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Tiết kiệm một, hai nghìn đồng từ tiền ăn quà vặt để "nuôi heo đất", hay phân loại rác thải nhựa, thu gom ve chai vừa bảo vệ môi trường, vừa gây quỹ giúp các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Đó là việc làm ý nghĩa được các em học sinh (HS) ở 32 trường học trên địa bàn huyện Tư Nghĩa thực hiện từ nhiều năm nay.
[links()]
Tại Trường THCS Thị Trấn La Hà (Tư Nghĩa), các phong trào kế hoạch nhỏ hướng đến sẻ chia, vì đàn em thân yêu được HS, giáo viên toàn trường tích cực hưởng ứng. Từ phong trào nuôi heo đất năm học 2019 - 2020, trường đã thu được số tiền hơn 4 triệu đồng. Từ số tiền này, nhà trường tổ chức đưa 15 em HS nghèo đi siêu thị sắm quần áo mới đón Tết.
 
Em Lê Quốc Huy, HS lớp 9D bộc bạch: “Ba em mất sớm, mẹ vất vả nuôi hai con ăn học. Em rất cảm động khi nhà trường đã tổ chức cho em cùng các bạn khó khăn của trường đến siêu thị mua quần áo để mặc vào dịp Tết. Sự quan tâm, chia sẻ của thầy cô, bạn bè giúp em phần nào vơi đi khó khăn trong cuộc sống, có thêm nghị lực vươn lên trong học tập”. 
 
Học sinh Trường THCS thị trấn La Hà (Tư Nghĩa) phân loại rác thải nhựa, bảo vệ môi trường và gây quỹ giúp bạn.
Học sinh Trường THCS thị trấn La Hà (Tư Nghĩa) phân loại rác thải nhựa, bảo vệ môi trường và gây quỹ giúp bạn.
 
Ngoài ra, Trường THCS Thị trấn La Hà còn thực hiện tốt phong trào phân loại, thu gom phế liệu để bán gây quỹ giúp bạn nghèo. Theo đó, Liên đội nhà trường hướng dẫn HS phân loại từng loại rác, bỏ đúng nơi quy định, giúp HS nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tạo sân chơi, lớp học sạch đẹp, đặc biệt là gây quỹ giúp đỡ học trò nghèo.
 
Trong khi đó, vào giờ ra chơi, HS Trường Tiểu học Nghĩa Phương hào hứng xếp từng hàng trật tự, ngay ngắn, lần lượt bỏ vào heo đất 2 nghìn, 5 nghìn hay 10 nghìn đồng. Đây là số tiền được các em dành dụm nhiều ngày. Em Dương Hồng Diễm, HS lớp 5C chia sẻ: “Mỗi ngày đến trường, bố mẹ cho tiền ăn quà vặt em đều tiết kiệm để bỏ vào heo đất. 
 
Trong lớp em có bạn Kiều Thị Ánh Nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ba bạn Nhi làm nghề chẻ đá ở tỉnh Khánh Hòa, còn mẹ bạn bị bệnh ung thư không có tiền chữa trị, nên em hy vọng số tiền thu được từ nuôi heo đất sẽ dành để giúp đỡ  gia đình bạn". 
 
Không chỉ riêng lớp 5C, mà HS của 18 lớp ở Trường Tiểu học Nghĩa Phương đều tích cực hưởng ứng phong trào “Nuôi heo đất”. Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Nghĩa Phương Trần Thị Kim Yến cho biết: Phong trào này được nhà trường thực hiện nhiều năm nay. Trong năm học 2019 - 2020, tổng số tiền thu được từ nuôi heo đất là hơn 6 triệu đồng, nhà trường đã mua quà tặng cho 74 em HS của trường có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em vươn lên học tập. Ngoài ra, để chia sẻ, giúp đỡ HS nghèo, trường tổ chức phong trào “Áo trắng tặng bạn”. Từ sự đóng góp của HS và giáo viên, nhà trường đã mua vải áo sơ mi trắng, quần tây tặng cho 51 HS nghèo vào dịp tết Nguyên đán.
 
Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Tư Nghĩa Tạ Thị Anh Pha, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”, các phong trào kế hoạch nhỏ như: Nuôi heo đất, áo trắng tặng bạn, phân loại rác thải nhựa gây quỹ... giúp các em HS hình thành thói quen tốt, biết sống đoàn kết, yêu thương nhau. Với sức nhỏ của mình, các em vẫn có thể chia sẻ khó khăn với bạn học, giúp bạn vượt khó học tập để cùng tiến bộ, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
 
Bài, ảnh: ĐĂNG SƯƠNG
 
 
 

.