ĐVTN cắt cỏ tiếp tế cho gia súc ở khu cách ly

10:08, 11/08/2020
.
( Baoquangngai.vn)- Khoảng một tuần nay, hàng chục ĐVTN, dân quân tự vệ ở xã Bình Dương, huyện Bình Sơn thay phiên nhau cắt cỏ voi mang đến cung cấp cho gia súc của 36 hộ dân bị cách ly do dịch Covid-19. Công việc đó được duy trì trong khoảng 1 tháng, giúp người dân vùng cách ly yên tâm hơn trong việc duy trì phát triển đàn gia súc, song trên hết vẫn là tinh thần tương thân tương ái trong "mùa" dịch Covid-19.
Theo thống kê, có khoảng 70 con bò của người dân vùng cách ly được nuôi nhốt trong chuồng, hằng ngày sử dụng một lượng cỏ rất lớn, tuy nhiên vì người dân vùng cách ly không thể ra ngoài khu vực cách ly để cắt cỏ cho bò ăn, nhận thấy thực tế này, hàng chục ĐVTN, dân quân tự vệ xã Bình Dương hằng ngày ra đồng để cắt cỏ giúp người dân.

Xem Video:

 
 
Hàng chục Đoàn viên Thanh niên xã Bình Dương, huyện Bình Sơn thay người dân cắt cỏ mang đến cung cấp cho gia súc của 36 hộ dân bị cách ly do dịch COVID-19.
Hàng chục Đoàn viên Thanh niên xã Bình Dương, huyện Bình Sơn thay người dân cắt cỏ mang đến cung cấp cho gia súc của 36 hộ dân bị cách ly do dịch COVID-19.
 
 Mỗi người một việc, người cắt cỏ, người vác cỏ đưa lên xe. Những bó cỏ voi sau khi cắt xong được chở đến đặt ở bờ rào khu cách ly, sau đó người dân ở đây sẽ đến lấy. Ai nấy đều vui vẻ, xúc động trước tấm lòng thơm thảo của cộng đồng trong những ngày họ bị "kẹt" ở nhà suốt 1 tháng ròng. 
 
Mỗi người một việc, người cắt cỏ, người vác cỏ đưa lên xe.
Mỗi người một việc, người cắt cỏ, người vác cỏ đưa lên xe.
 
Ông Đoàn Quốc Việt một người dân ở khu cách ly chia sẻ, khi hay tin có lệnh phong tỏa, không ra khỏi khu vực sinh sống suốt 1 tháng, chúng tôi rất lo lắng. Vì nhu yếu phẩm, cũng như thức ăn cho gia súc không đủ dùng trong một tháng, rất may có cán bộ, đoàn viên thanh niên... giúp đỡ, tiếp tế nhu yếu phẩm, cỏ voi cho bò, nên hiện cuộc sống của người dân vùng cách ly vẫn được ổn định.
 
Dù thời tiết rất nắng nóng, tuy nhiên các bạn đoàn viên ở đây đều rất nhiệt tình xung phong tham gia, hưởng ứng
Dù thời tiết rất nắng nóng, tuy nhiên các bạn đoàn viên ở đây đều rất nhiệt tình xung phong tham gia, hưởng ứng
 
Bí thư Đoàn xã Bình Dương Lê Văn Việt chia sẻ: “ Từ ngày 36 hộ dân với 106 nhân khẩu ở thôn  Mỹ Huệ 3 bị cách ly để phòng chống dịch Covid-19, bà con nhận được rất nhiều nhu yếu phẩm của các tổ chức, cá nhân trên khắp cả nước hỗ trợ, nghĩa cử đó được khiến người dân rất xúc động. 
 
Về phía ĐVTN ngoài việc phân loại nhu yếu phẩm, chuyển nhu yếu phẩm cho bà con, chúng tôi đảm nhận việc tiếp tế thức ăn cho gia súc của họ. Thời tiết rất nắng nóng, nhưng ai nấy đều rất nhiệt tình tham gia, hưởng ứng, đem một phần công sức nhỏ bé của mình góp phần chăm lo đời sống cho mọi người trong khu cách ly và cùng sát cách với người dân vượt qua mùa dịch COVID-19 này”, anh Việt nói.

 

Ngoài việc phân loại nhu yếu phẩm, chuyển nhu yếu phẩm cho bà con, Đoàn viên Thanh niên còn đảm nhận việc tiếp tế thức ăn cho gia súc của họ.
Ngoài việc phân loại nhu yếu phẩm, chuyển nhu yếu phẩm cho bà con, Đoàn viên Thanh niên còn đảm nhận việc tiếp tế thức ăn cho gia súc của họ.

Đoàn viên Thanh niên cắt rau muống về cho gà, vịt, heo cho người dân trong khu cách ly
Đoàn viên Thanh niên, dân quân cắt rau muống về cho gà, vịt, heo cho người dân trong khu cách ly

 

 

 

Dù thời tiết rất nắng nóng, các đoàn viên vẫn cố gắng vác cỏ đi đoạn đường khá xa
Dù thời tiết rất nắng nóng, các đoàn viên vẫn cố gắng vác cỏ đi đoạn đường khá xa

 

Sau khi cắt cỏ và đưa lên xe, một số đoàn viên làm nhiệm vụ chở cỏ về khu cách ly.
Sau khi cắt cỏ và đưa lên xe, một số đoàn viên làm nhiệm vụ chở cỏ về khu cách ly.

 

 

 

Người dân cảm thấy vui vẻ, xúc động trước tấm lòng thơm thảo của thanh niên, cộng đồng trong những ngày họ bị
Người dân cảm thấy vui vẻ, xúc động trước tấm lòng thơm thảo của thanh niên, cộng đồng trong những ngày họ bị "kẹt" ở nhà suốt 1 tháng ròng

 

 Thực hiện: M.Lực- N.Viên


.