Góp sức trẻ xây dựng quê hương

09:08, 26/08/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Tiếp bước truyền thống của thế hệ đi trước, tuổi trẻ hai huyện Trà Bồng và Tây Trà đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới và sáng tạo trong mọi hoạt động phong trào, góp phần xây dựng quê hương.

TIN LIÊN QUAN

Trong các hoạt động Kỷ niệm 60 năm Ngày khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi, Huyện đoàn Trà Bồng đã tổ chức cho các em thiếu niên, nhi đồng tham gia “Hành trình đi về địa chỉ đỏ”, tham quan các điểm di tích như: Đồn Tà Lạt (xã Trà Lâm), đồn Eo Chim (xã Trà Lãnh), di tích lịch sử Gò Rô (Trà Phong)...

Tại đây, các em được nghe kể về sự kiện lịch sử oai hùng năm xưa. Em Võ Phương Uyên (lớp 5D, Trường Tiểu học Trà Xuân) xúc động bày tỏ: “Em rất tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương. Chúng em sẽ phấn đấu học tập tốt để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha, anh đi trước".

Tuổi trẻ huyện Tây Trà tham gia làm đường giao thông nông thôn tại xã Trà Phong.
Tuổi trẻ huyện Tây Trà tham gia làm đường giao thông nông thôn tại xã Trà Phong.
Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Trà Bồng Quách Chí Dũng chia sẻ: “Hành trình về địa chỉ đỏ là dịp để thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống cách mạng, từ đó phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong lao động, học tập, góp sức xây dựng quê hương".

Trong nhiều năm qua, tuổi trẻ hai huyện Trà Bồng và Tây Trà đã khẳng định được vai trò xung kích, tình nguyện trên nhiều lĩnh vực, với những đóng góp thiết thực vì sự phát triển của quê hương. Tiêu biểu là thực hiện phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Phó Bí thư Huyện đoàn Tây Trà Bùi Tấn Trưởng cho biết: Từ năm 2013 đến nay, Huyện đoàn đã huy động làm 7km đường bê tông; tu sửa 33km đường, sửa chữa 2 cây cầu; xây dựng mới và sửa chữa 25 nhà nhân ái, nhà bán trú; xây dựng mới và nâng cấp 8 sân chơi cho thiếu nhi; lắp điện chiếu sáng 3km đường giao thông nông thôn. Ngoài ra, tuổi trẻ huyện Tây Trà còn trồng mới hơn 2,5 triệu cây xanh các loại...
 
Tại huyện Trà Bồng, phong trào “Tuổi trẻ Trà Bồng chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng. Các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện đã xây dựng được 200 công trình, phần việc thanh niên. Trong đó, đã tham gia nạo vét hơn 80km kênh mương; tu sửa và làm mới 72,5km đường giao thông nông thôn; phục hóa hơn 3ha ruộng lúa nước. Đoàn viên thanh niên đã thực hiện hơn 84 đợt tình nguyện dọn vệ sinh môi trường, làm đẹp các khu dân cư.

Bí thư Huyện đoàn Trà Bồng Nguyễn Lê Minh Nhu cho hay: Để phát huy sức trẻ, huyện luôn khuyến khích đoàn viên, thanh niên mạnh dạn, tích cực đưa ra các ý tưởng, rồi cùng nhau bàn bạc, hiến kế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Từ đó, đã khơi dậy tinh thần sáng tạo, tình nguyện của đông đảo đoàn viên, thanh niên. Anh em không ngại khó, ngại khổ, tích cực đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, với tinh thần "đâu cần, thanh niên có".

Bài, ảnh: XUÂN THIÊN


 

.