Tâm huyết với phong trào đoàn, đội

06:03, 22/03/2019
.
(Báo Quảng Ngãi)- Với quan niệm sống, cống hiến hết lòng cho công tác đoàn, đội, Phó Bí thư Huyện đoàn Mộ Đức Đỗ Thị Hạ Huyên (31 tuổi) đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đoàn, đội ở địa phương. Năm 2019, Huyên là cán bộ đoàn duy nhất ở Quảng Ngãi trong số 72 cán bộ đoàn cả nước vinh dự nhận giải thưởng Lý Tự Trọng của Trung ương Đoàn.
TIN LIÊN QUAN

Hăng say với hoạt động đoàn

Từ khi học lớp 9, Huyên đã được kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Với Huyên, đó là niềm tự hào rất lớn. Từ đó, Huyên càng hăng say với các phong trào đoàn. Đến khi học THPT, không có phong trào, hoạt động đoàn nào vắng bóng Huyên.
Phó Bí thư Huyện đoàn Mộ Đức Đỗ Thị Hạ Huyên luôn hết lòng với phong trào đoàn, đội.
Phó Bí thư Huyện đoàn Mộ Đức Đỗ Thị Hạ Huyên luôn hết lòng với phong trào đoàn, đội.

Thi đỗ vào Trường Đại học Văn Hiến, Huyên càng đam mê hoạt động đoàn. Trong 4 năm đại học, Huyên đều giữ chức Phó Bí thư Chi đoàn lớp. Những năm đó, có nhiều hoạt động đoàn ở trường rất quy mô như: Tiếp sức mùa thi, gây quỹ, văn nghệ, thể dục thể thao... Huyên luôn là người tiên phong đóng góp công sức và ra sức tuyên truyền đến các thành viên trong lớp cùng chung tay đẩy mạnh các hoạt động của chi đoàn.

Không ngừng cống hiến

Tốt nghiệp đại học, năm 2010, Huyên về công tác ở Huyện ủy Mộ Đức. Tại đây, Huyên thường được chọn để tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Đoàn. Năm 2012, Huyên được kết nạp vào Đảng. Hai năm sau, Huyên về công tác tại Huyện đoàn Mộ Đức, được giao phụ trách mảng đoàn, đội trường học. Đến năm 2016, Huyên được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Huyện đoàn.

Để phong trào đoàn, đội ngày càng phát triển, Huyên cùng tập thể lãnh đạo Huyện đoàn đổi mới chương trình hoạt động trải nghiệm, để tăng tính sáng tạo cho đội viên, đoàn viên. Bên cạnh đó, trong năm 2018, Huyên cùng với Ban Thường vụ Huyện đoàn triển khai mô hình xây dựng Quỹ “Tiết kiệm làm theo lời Bác”, với tổng kinh phí vận động 110 triệu đồng. Qua đó đã xây dựng 1 công trình “Sân bóng chuyền quân – dân” tại xã Đức Minh; thực hiện công trình “Điện thắp sáng đường quê” tại xã Đức Phú; hỗ trợ xây dựng "Ngôi nhà đoàn viên" tại xã Đức Chánh; tặng 6 triệu đồng cho Quỹ "Thắp sáng ước mơ" huyện Nam Đàn (Nghệ An)...

Ngoài ra, Huyên còn triển khai các hoạt động, hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với chủ đề “Ánh sáng soi đường”; xây dựng chuyên mục “Mỗi tuần một cuốn sách” trên trang facebook Huyện đoàn và chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Huyên còn triển khai thực hiện Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, phong trào“Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy"; tổ chức các hoạt động nhằm trang bị kỹ năng phòng vệ, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và lớp học bơi, lớp võ tự vệ miễn phí cho thiếu nhi; tập huấn chuyên đề “Giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em”...

Bài, ảnh: ĐĂNG SƯƠNG


 

.