Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng quà cho người nghèo

10:07, 03/07/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Ngày 3.7, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. 

TIN LIÊN QUAN

Trong 6 tháng đầu năm 2018, với khí thế thi đua sôi nổi, các cấp bộ Hội trong tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, phương hướng công tác hội và phong thanh niên do Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đề ra.
 
6 tháng đầu năm, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức 6 đợt hiến máu tình nguyện thu được gần 1.000 đơn vị máu; 7 đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 2.837 người dân; chỉ đạo Hội LHTN Việt Nam các huyện, thành phố và tương đương tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 3.154 người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức 5 đợt hiến máu với hơn 2.800 ĐVTN tham gia hiến 2.526 đơn vị máu.
 
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
 
Hội LHTN Việt Nam tỉnh còn phối hợp với các tổ chức, đơn vị khác tặng gần 1.000 suất quà và khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 2.300 người dân nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí hơn 900 triệu đồng. Phối hợp với Công ty Cổ phần PVI, Hội đồng nhân dân tỉnh, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tặng hơn 2.360 suất quà Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn,… với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng; tặng 4 nhà nhân ái cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 350 triệu đồng;...
 
Quán cơm xã hội “Nụ cười Sông Trà” tiếp tục được duy trì và đã cung cấp gần 6.000 suất cơm cho người nghèo. Bên cạnh đó, các cấp bộ hội còn tiếp tục duy trì các chương trình “Nồi cháo tình nguyện”, “Bát cháo tình thương”, “Nồi cơm nghĩa tình”,.... cấp phát hàng ngàn suất cháo tình thương cho người nghèo, bệnh nhân nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
 
Cũng tại  chương trình, hội nghị cũng đã tiến hành hiệp thương cho rút tên 2 ủy viên, đồng thời giới thiệu bổ sung 1 Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2014– 2019.
 
PV
 

.