Màu áo xanh trên những vùng nông thôn mới

07:04, 16/04/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Hòa chung vào khí thế xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình ra quân tình nguyện giúp dân làm đường bê tông nông thôn. 

TIN LIÊN QUAN

Sau gần 6 năm thực hiện phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, tuổi trẻ Quảng Ngãi đã thực hiện nhiều công trình phần việc với tổng giá trị gần 50 tỷ đồng, trong đó trực tiếp tham gia đóng góp ngày công thực hiện hơn 300 km đường giao thông nông thôn, góp phần cùng với địa phương làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Bên cạnh các công trình, phần việc thường xuyên của các cơ sở đoàn, hàng năm Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đăng ký theo dõi, hỗ trợ từ 1 đến 2 xã hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới. 
 
Trong năm 2018, tinh thần thiện nguyện sẽ tiếp tục được duy trì. Tinh thần xung kích của tuổi trẻ được nhân dân ghi nhận, đọng lại những lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng dân.
 
Đây là những hình ảnh ph óng viên Báo Quảng Ngãi ghi nhận tại chương trình ra quân giúp dân làm đường bê tông nông thôn của tuổi trẻ tỉnh nhà ở huyện Bình Sơn:
 

Trong năm 2018, đoạn đường ở xã Bình Hòa (Bình Sơn), Nghĩa Kỳ (Tp.Quảng Ngãi) tiếp tục được các bạn ĐVTN góp công sức kiên cố hóa


Vốn không quen với công việc cuốc, xẻng, nhưng các bạn ĐVTN đều rất nhiệt tình trong công việc

 

Bạn Phan Văn Trực, HS lớp 10A Trung tâm dạy nghề giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp tỉnh năng nổ tham gia làm đường bê tông nông thôn ở xã Bình Hòa (Bình Sơn)

 

Rất nhiều ĐVTN nữ hăng hái tham gia 

 

Nhiều ĐVTN là học sinh cũng rất nhiệt tình tham gia làm đường bê tông nông thôn

 

Ảnh 11.JPG
Các lực lượng quân đội, dân quân tự vệ hăng hái tham gia làm đường bê tông giúp dân

 

Để công trình đạt chất lượng tốt, nhiều thợ hồ chuyên nghiệp được thuê để hướng dẫn các bạn ĐVTN làm đường bê tông

 

Vào giờ giải lao, những tiết mục văn nghê được biểu diễn, giúp các các bạn ĐVTN quên đi mệt mỏi

 

Thời tiết khá nắng nóng, nhưng các bạn đều không quản ngại khó khăn

 

Những đoạn đường bê tông thẳng tít tắp được các bạn ĐVTN làm, đã giúp việc đi lại của người dân được thuận lợi hơn


NGỌC VIÊN (thực hiện) 

 
 

.