Tháng Ba trên quê hương Ba Tơ anh hùng

02:03, 06/03/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Còn vài ngày nữa là đến thời điểm huyện Ba Tơ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt di tích lịch sử Địa điểm về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ và kỷ niệm 73 năm Khởi nghĩa Ba Tơ (11.3.1945-11.3.2018). Trong không khí phấn khởi đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đang tích cực sửa sang lại các điểm di tích và chuẩn bị nhiều chương trình, hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT đặc sắc để giới thiệu với du khách trong và ngoài tỉnh về truyền thống cách mạng và bản sắc văn hóa của người dân Ba Tơ anh hùng.

TIN LIÊN QUAN

Đến huyện Ba Tơ những ngày đầu tháng 3, chúng tôi đã cảm nhận được không khí tươi vui, phấn khởi của người dân nơi đây. Ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, ĐVTN đang tích cực chuẩn bị cho Hội trại chào mừng Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Hội trại sẽ được Huyện đoàn và Hội LHPN huyện phối hợp tổ chức trong 3 ngày (8-10.3), với chủ đề “Hướng về cội nguồn”.

 Đoàn viên thanh niên thị trấn Ba Tơ dọn vệ sinh ở điểm di tích Hang Én.
Đoàn viên thanh niên thị trấn Ba Tơ dọn vệ sinh ở điểm di tích Hang Én.


Tham gia hội trại có 22 trại của 20 Đoàn xã, thị trấn và các Đoàn trực thuộc. Tên trại sẽ được đặt theo tên các di tích được công nhận di tích quốc gia đặc biệt và một số di tích, cảnh đẹp của huyện Ba Tơ. Phó Bí thư Huyện đoàn Ba Tơ Trương Công Điệp, cho biết: Hiện nay, các ĐVTN trên địa bàn huyện đang khẩn trương làm trại và chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, lên ý tưởng thực hiện các gian hàng mang đặc trưng của mỗi địa phương... Hội trại là dịp để thế hệ trẻ ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng, ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc khởi nghĩa Ba Tơ và giới thiệu đến mọi người những nét đặc sắc về đời sống văn hóa của người Hrê, được ĐVTN đón nhận rất nhiệt tình.

Các bạn ĐVTN ở các xã có di tích như thị trấn Ba Tơ, xã Ba Động, xã Ba Vinh, xã Ba Thành... còn tham gia dọn vệ sinh, trang trí cờ tại các điểm di tích để tạo khí thế long trọng cho buổi lễ. Là địa phương có nhiều di tích được công nhận, nên các bạn ĐVTN ở thị trấn Ba Tơ đã bắt tay ngay vào làm những phần việc được giao từ cuối tháng 2. Bí thư đoàn thị trấn Ba Tơ Ngô Hồng Thọ, cho biết: Trước Tết, các bạn ĐVTN đã cùng nhau lau, quét dọn sạch sẽ tại các di tích. Những ngày cuối tháng 2 và đầu tháng 3, chúng tôi đã huy động từ 20-30 ĐVTN tiếp tục dọn vệ sinh để các di tích thêm  sạch đẹp, nhằm tạo ấn tượng với mọi người khi đến tham quan.

Huyện Ba Tơ còn khẩn trương cho tu bổ, sửa sang lại 8/11 di tích, với kinh phí gần 100 triệu đồng. Dịp này, huyện Ba Tơ còn tổ chức khai mạc Đại hội TDTT huyện; tổ chức giao lưu môn bóng chuyền nữ với các huyện Sơn Hà, Trà Bồng, Minh Long, Đức Phổ và TP.Quảng Ngãi; khởi công xây dựng Trung tâm Văn hóa và Giáo dục cộng đồng huyện...

Nhằm cung cấp thông tin, tạo sự hấp dẫn, dễ hiểu cho du khách khi đến với Ba Tơ nói chung và tham quan các di tích quốc gia đặc biệt di tích lịch sử Địa điểm cuộc khởi nghĩa Ba Tơ nói riêng, ngày 2.3, huyện Ba Tơ đã cho phát hành 2.500 tờ gấp mang tên “Ba Tơ - Điểm đến lịch sử, văn hóa”. Qua đó du khách sẽ được giới thiệu tổng quan về địa lý, lịch sử, văn hóa đất và người Ba Tơ, trong đó có 11 di tích được công nhận cấp quốc gia đặc biệt. Những điểm nhấn này cùng với các cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, các phong tục tập quán, ẩm thực của người Hrê sẽ tạo nên dấu ấn trong phát triển du lịch Ba Tơ.

Trưởng Phòng VH-TT huyện Ba Tơ Trần Thị Thanh Thúy, cho biết: Hiện nay, công tác chuẩn bị cho lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt di tích lịch sử Địa điểm về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ được tổ chức tối ngày 9.3 tại Quảng trường 11.3 huyện Ba Tơ đang được thực hiện rất gấp rút. Việc xếp hạng quần thể di tích Địa điểm về khởi nghĩa Ba Tơ là di tích cấp quốc gia đặc biệt một lần nữa khẳng định vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc khởi nghĩa Ba Tơ đối với phong trào cách mạng của Quảng Ngãi nói riêng và cả nước nói chung. Tin rằng, qua sự kiện này sẽ góp phần đẩy mạnh việc phát triển du lịch ở huyện vùng cao Ba Tơ trong những năm đến.


Bài, ảnh: HIỀN THU


 


.