Tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên Quảng Ngãi năm 2017

08:01, 31/01/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 31/1, Hội LHTN tỉnh đã tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Tổng kết công tác Hội, phong trào thanh niên năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Hiện nay, toàn tỉnh có 334 nghìn thanh niên, chiếm gần 27% dân số toàn tỉnh và hơn 40% lực lượng xã hội. Trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh được triển khai có hiệu quả. Một số hoạt động như “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Tháng thanh niên”, “Ngày hội Thầy thuốc trẻ”… mang lại hiệu quả cao.

Buổi lễ tổng kết công tác Hội, phong trào Thanh niên năm 2017 và ttriển khai nhiệm vụ năm 2018
Buổi lễ tổng kết công tác Hội, phong trào Thanh niên năm 2017 và ttriển khai nhiệm vụ năm 2018

Trong năm 2017, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương, đơn vị và đã được những thành tích đáng ghi nhận. Cụ thể là các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2017 như: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhằm vận động thanh niên thi đua rèn luyện, thi đua sống có trách nhiệm, phục vụ công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội.

Hội LHTN cũng đã phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện trên địa bàn tỉnh, thực hiện các phong trào tiêu biểu vì cuộc sống cộng đồng như: Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 10.100 người với tổng kinh phí 689 triệu đồng, bàn giao 4 cầu thanh niên nông thôn với tổng kinh phí 3,5 tỷ đồng, trao 7,090 suất quà với tổng kinh phí 2,5 tỷ đồng… thể hiện được tinh thần đoàn kết, phục vụ cộng đồng và chăm lo cho đời sống của người dân.

Tại buổi lễ, các đại biểu cũng đã đề ra những nhiệm vụ cần thực hiện trong năm 2018 như: Giao lưu tình hữu nghị Việt – Lào, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng nhiều hơn các hoạt động tình nguyện chăm lo cho đời sống người dân, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Qua Hội nghị lần này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tao tặng bằng khen cho 10 tập thể, 17 cá nhân. Ủy ban Hội LHTN tỉnh tặng giấy khen cho 6 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2017.

Thực hiện: P. VIÊN


.