Tổng kết công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2016 – 2017

07:08, 21/08/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 21.8, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2016- 2017; triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018. 

TIN LIÊN QUAN

Trong năm học 2016-2017, công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi đã được đầu tư đổi mới về nội dung lẫn hình thức, đạt nhiều thành tích đáng kể. Công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi ở các trường học đã khẳng định được vị trí và vai trò của mình, góp phần không nhỏ nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục.
 
 Đội ngũ cán bộ Đoàn trường học ngày càng được củng cố, nâng cao chất lượng, uy tín cao trong ĐVTN và có nhiều mô hình mới lạ, sáng tạo thu hút nhiều ĐVTN tham gia. Các hoạt động Đội cũng được tổ chức rộng khắp đến cơ sở bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú. 
 
Trong năm học 2016-2017, toàn tỉnh có 4 Hội đồng Đội huyện, TP đạt loại xuất sắc; 3 Hội đồng Đội xếp loại tiên tiến vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi; 34 Đoàn trường được công nhận danh hiệu Đoàn trường xuất sắc cấp tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên; 194 Liên Đội được công nhận danh hiệu Liên Đội mạnh cấp tỉnh.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn trao thưởng cho những tập thể và cá nhân
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn trao thưởng cho những tập thể và cá nhân
 
Tại hội nghị các đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến sát thực bàn về các chỉ tiêu, giải pháp để nâng cao chất lượng công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trong năm học 2017 - 2018.
 
Trong năm học 2017– 2018, Tỉnh đoàn và Sở GD&ĐT tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV nhiệm kỳ 2017-2022, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; tiếp tục triển khai sáng tạo, hiệu quả phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”, “Khi tôi 18” trong thanh niên trường học;… 
 
Dịp này, Tỉnh đoàn cũng đã trao Bằng khen của TW Đoàn cho 4 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 206- 2017; trao Cờ thi đua cho Hội đồng Đội huyện Trà Bồng, Mộ Đức, Đoàn trường ĐH Phạm Văn Đồng  và THPT Vạn Tường.
 
Ngoài ra, để ghi nhận thành tích xuất sắc của các cá nhân, tập thể trong hoạt động năm học, Tỉnh đoàn còn tặng Bằng khen cho 24 tập thể, 35 cá nhân xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi; 20 tập thể, 19 cá nhân xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên.
 
N.Đức
 

.