Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI

09:04, 29/04/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Ngày 28.4, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng chí Đỗ Ngọc Thìn được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh (CCQ), nhiệm kỳ 2017-2022

TIN LIÊN QUAN

Theo báo cáo tại đại hội, nhiệm kỳ 2012-2017, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong khối CCQ tỉnh có nhiều bước chuyển quan trọng và phát triển tương đối toàn diện. Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vê Tổ quốc” trở thành phong trào có ý nghĩa thiết thực, trọng tâm trong hoạt động của Đoàn khối,... các phong trào “3 trách nhiệm”, “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước”; “Tuổi trẻ Đoàn khối các cơ quan tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới”, phòng trào hiến máu tình nguyện,... được triển khai mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả tích cực.
 
Trong nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Khối CCQ tỉnh đã xây dựng được 13 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa trị giá 550 triệu đồng. Sửa chữa 7 nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; cải tạo 5 nghĩa trang liệt sĩ; thực hiện 2 công trình điện thắp sáng đường quê; 2 công trình lắp đặt máy lọc nước và bồn chứa nước sạch; xây dựng 1 nhà văn hóa xã…với tổng trị giá hơn 2,2 tỷ đồng. Tổ chức 420 lượt thăm, tặng quà gia đình chính sách, trẻ em mồ côi; 24 đợt khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho người dân với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng….
 
Về công tác tổ chức xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhiệm kỳ qua, ban chấp hành các cơ sở đoàn tích cực, chủ động giới thiệu 808 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng xem xét, kết nạp; qua đó có 619 đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
 
Ban Chấp hành Đoàn Khối CCQ tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2017- 2022 ra mắt đại hội
Ban Chấp hành Đoàn Khối CCQ tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2017- 2022 ra mắt đại hội.
 
Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các dự thảo báo cáo nhiệm kỳ 2012- 2017, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối CCQ tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022, biểu quyết thông qua 11 chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ mới.
 
Với khẩu hiệu hành động “Xung kích - Đổi mới- Đoàn kết- Sáng tạo”, nhiệm kỳ 2017-2022,  cán bộ, đoàn viên thanh niên Khối CCQ tỉnh quyết tâm ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra.
 
Đại hội tiến hành bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới; đồng chí Đỗ Ngọc Thìn được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn Khối CCQ tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022 và đồng chí Nguyễn Phương Triều- Bí thư Chi đoàn Báo Quảng Ngãi được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Đoàn Khối CCQ tỉnh. Đại hội cũng đã bầu Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và  Đoàn đại biểu dự Đại hội đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV.
 
PV
 

.