"Vui Trung thu" với trẻ em vùng cao Sơn Ba

07:09, 11/09/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Ngày 10.9, nhóm tình nguyện Facebook Quảng Ngãi đã đến xã vùng cao Sơn Ba, Sơn Hà tổ chức chương trình “Vui Trung thu” cho gần 1.000 em thiếu nhi là học sinh hai trường tiểu học và THCS xã Sơn Ba.

Trước chuyến tình nguyện này, Facebook Quảng Ngãi đã thực hiện chương trình “Tiếp sức đến trường” cũng ở xã Sơn Ba. Được tận mắt chứng kiến sự thiếu thốn, thiệt thòi của các em, cảm nhận được niềm vui khi nhận được món quà ngày khai giảng, ánh mắt của các em thơ đã níu chân họ trở lại để tặng các em một ngày Trung thu có bánh, có quà, có lồng đèn ông sao… như bao em khác.
 
Từ ba tuần trước, trên Facebook của nhóm đã phát đi lời kêu gọi ủng hộ đến các mạnh thường quân, tổng số tiền huy động được là 80 triệu đồng. Khoảng 50 bạn trẻ đã đăng ký tham gia chương trình, họ chung tay gói bánh, gói quà, mua lồng đèn và những con gấu bông nhiều màu sắc để hoàn tất khâu chuẩn bị trước ngày lên đường.
 
 Đúng 18 giờ tối 10.9, chương trình "Vui Trung thu" bắt đầu.
 
Khoảng 16h30, Facebook Quảng Ngãi đã đến Trường Tiểu học xã Sơn Ba. Trời làm cơn mưa ướt sũng nhưng không làm mất đi độ hăng hái của các tình nguyện viên. Nhóm đã tập hợp các em và tổ chức những trò chơi tập thể sôi động, khuấy động không khí trước giờ khởi động chương trình.
Khoảng 16h30, nhóm Facebook Quảng Ngãi đã đến Trường Tiểu học xã Sơn Ba. Nhóm đã tập hợp các em và tổ chức những trò chơi tập thể sôi động, khuấy động không khí trước giờ khởi động chương trình.

 

Trong khi đội Văn nghệ khuấy động không khí, đội Hậu cần nấu nướng để đãi tiệc mặn cho các em.
Trong khi đội Văn nghệ khuấy động không khí, đội Hậu cần nấu nướng để đãi tiệc mặn cho các em.
Các giáo viên sắp xếp các em vào các phòng học để ăn tiệc mặn do các tình nguyện viên nhóm Facebook Quảng Ngãi nấu nướng, bày biện. Sau khi dùng tiệc mặn, các em được phát một phần quà gồm kẹo bánh, lồng đèn, gấu bông.
Các giáo viên sắp xếp các em vào các phòng học để ăn tiệc mặn do các tình nguyện viên nhóm Facebook Quảng Ngãi nấu nướng, bày biện. Sau khi dùng tiệc mặn, các em được phát một phần quà gồm kẹo bánh, lồng đèn, gấu bông.

 

Đúng 18 giờ ngày 10.9, tất cả đã sẵn sàng để phá cỗ trung thu.
Đúng 18 giờ ngày 10.9, tất cả đã sẵn sàng để phá cỗ trung thu.
Tặng quà trung thu cho cậu bé tí hon nổi tiếng Đinh Văn K Rể.
Tặng quà trung thu cho cậu bé tí hon Đinh Văn K Rể.

 

Một vở kịch về sự tích chú cuội, chị hằng được biến tấu theo phong cách sôi động, hài hước do nhóm Facebook Quảng Ngãi biểu diễn.
Một vở kịch về sự tích chú Cuội, chị Hằng được biến tấu theo phong cách sôi động, hài hước do nhóm Facebook Quảng Ngãi biểu diễn.

 

Các em thiếu nhi xã Sơn Ba biểu diễn múa lân khuấy động không khí trung thu.
Các em thiếu nhi xã Sơn Ba biểu diễn múa lân khuấy động không khí trung thu.

 

Các em thiếu nhi xã Sơn Ba cầm lồng đèn trên tay múa hát cùng các anh chị tình nguyện viên.
Các em thiếu nhi xã Sơn Ba cầm lồng đèn trên tay múa hát cùng các anh chị tình nguyện viên.

 

Đêm Trung thu diễn ra đến 21 giờ đêm cùng ngày đã mang lại niềm vui, tiếng cười cho các em thiếu nhi và cho cả chính họ, những người trẻ không chỉ sống vì bản thân mà còn mang đến niềm vui cho cộng đồng. 

Chứng kiến các bạn trẻ vượt đường xa đến đây, tận tay nấu nướng, dọn đồ ăn cho các em rồi mướt mồ hôi trong những tiết mục văn nghệ đầy hứng khởi. Một tình nguyện viên lớn tuổi đã thốt lên: "Trên cả tuyệt vời!".

 

P.Linh(thực hiện)


.