Ngày hè của trẻ em miền núi

09:07, 15/07/2016
.

 


(Baoquangngai.vn)- Hè đến, vừa gác lại tập vở, những đứa trẻ miền núi cầm roi làm mục đồng chăn bò giúp ba mẹ; các bé gái địu em; các bé trai hái rau rừng, măng tre về cho mẹ làm bữa tối.  Mùa hè với các em không chỉ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi, nạp năng lượng chuẩn bị cho năm học mới mà đầy lý thú, bổ ích khi vừa vui chơi, vừa giúp đỡ gia đình.

Một em nhỏ ở xã Trà Thọ, H. Tây Trà chăn bò giúp ba mẹ.
Một em nhỏ ở xã Trà Thọ, Tây Trà chăn bò giúp ba mẹ.

 

Các bé trai trốn nắng khi đi chăn bò.
Các bé trai trốn nắng khi đi chăn bò.

 

Bé trai hái măng về cho mẹ nấu canh.
Bé trai hái măng về cho mẹ nấu canh.

 

Bé gái ở thôn Quế, xã Trà Bùi, H. Trà Bồng chăn dê giúp ba, mẹ.
Bé gái ở thôn Quế, xã Trà Bùi, Trà Bồng chăn dê giúp ba, mẹ.

 

Bé gái địu em trên lưng khi ba, mẹ đi rẫy.
Bé gái địu em trên lưng khi ba, mẹ đi rẫy.

 

Bé trai địu em sang chơi nhà hàng xóm.
Bé trai địu em sang chơi nhà hàng xóm.

 

Bé gái rửa chén và giặt quần áo giúp ba, mẹ.
Bé gái rửa chén và giặt quần áo giúp ba, mẹ.

 

Các bé trai nghịch nước trên ruộng bậc thang ở thôn Trà Xanh, xã Trà Lâm, H. Trà Bồng.
Các bé trai nghịch nước trên ruộng bậc thang ở thôn Trà Xanh, xã Trà Lâm, Trà Bồng.

 

Các em học sinh tiểu học ở thôn Nước Nia, TT. Di Lăng, H. Sơn Hà trên đường về sau giờ học tiếng Việt tăng cường chuẩn bị cho năm học mới.
Các em học sinh tiểu học ở thôn Nước Nia, TT. Di Lăng, Sơn Hà trên đường về nhà sau giờ học tiếng Việt tăng cường chuẩn bị cho năm học mới.

Hiền Linh(thực hiện)


.