Chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6:
Vì cuộc sống an toàn cho trẻ em

02:06, 01/06/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em, đặc biệt là tai nạn giao thông, đuối nước, ngộ độc... là nhiệm vụ hết sức cần thiết đối với gia đình, cộng đồng xã hội. Năm nay, Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề: “Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em” đã nói lên tính cấp bách về một môi trường sống an toàn cho trẻ em.

TIN LIÊN QUAN

Báo động tai nạn thương tích

Những năm gần đây, tai nạn thương tích (TNTT) nói chung và TNTT đối với trẻ em nói riêng đã để lại hậu quả to lớn và lâu dài. Nhiều gia đình chịu mất mát, đau thương vì sự ra đi mãi mãi của con em mình do TNTT. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nên khuyết tật cho trẻ em và nó kéo dài suốt cuộc đời. Ở tỉnh ta, tỷ lệ trẻ em bị TNTT dẫn đến tử vong, khuyết tật tương đối cao.

Cần tạo cho trẻ em nhiều sân chơi bổ ích để phát triển toàn diện.                                                                                                                                              Ảnh: Tấn Phát
Cần tạo cho trẻ em nhiều sân chơi bổ ích để phát triển toàn diện. Ảnh: Tấn Phát


Theo số liệu thống kê của Sở LĐ – TB&XH, năm 2013 có 634 trẻ bị TNTT; năm 2014 có 647 trẻ bị TNTT; đến năm 2015 số lượng trẻ bị TNTT lại tăng lên  672 trẻ. Trong đó, đuối nước là loại TNTT có tỷ lệ tử vong cao nhất so với các loại TNTT khác. Trong 6 tháng đầu năm 2016, toàn tỉnh đã có 15 trẻ chết do đuối nước. Riêng trong tháng 4 vừa qua, chỉ trong 2 ngày 15 và 16 trên địa bàn TP.Quảng Ngãi đã có 12 trẻ chết do đuối nước, trong đó thương tâm nhất là vụ đuối nước của 9 học sinh Trường THCS ở xã Nghĩa Hà, gây nên sự mất mát lớn cho nhiều gia đình, gây tâm lý lo lắng cho toàn xã hội...

Bà Trần Thị Thu Hà -Trưởng Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em (Sở LĐ-TB&XH) cho biết, nguyên nhân trẻ em mắc bệnh hoặc chết do TNTT, đặc biệt là đuối nước là do trẻ chưa được tập bơi sớm; sự lơ là, sơ suất của phụ huynh hoặc chủ quan vào khả năng bơi lội của con trẻ. Chỉ một vài giây lơi lỏng của người lớn là trẻ em có thể rơi xuống ao, hồ, sông, suối, hoặc gặp phải tai nạn giao thông, điện giật, ngộ độc... dẫn đến tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn. Trong nhiều trường hợp trẻ bị tai nạn ngoài tầm kiểm soát của người lớn, thế nên việc trang bị kỹ năng cho trẻ là điều cần thiết nhất, giúp giảm nguy cơ tử vong.

Tạo môi trường an toàn cho trẻ

Việc tăng cường, đổi mới các hình thức truyền thông và hướng dẫn kỹ năng về phòng, chống TNTT cho trẻ em, đặc biệt là phòng chống tai nạn đuối nước và giảm thiểu nguy cơ gây TNTT tại gia đình, cộng đồng và trường học để tạo cho trẻ một môi trường an toàn, lành mạnh, đang là vấn đề cấp thiết. Có như vậy, mới có thể giảm thiểu tỷ lệ trẻ em tử vong do TNTT, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hiện tượng bạo lực, xâm hại ở trẻ em và trẻ vị thành niên...

Lớp học bơi miễn phí do Tỉnh đoàn tổ chức nhằm tăng cường kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em trong tỉnh.                                                                                                                ẢNh: PV
Lớp học bơi miễn phí do Tỉnh đoàn tổ chức nhằm tăng cường kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em trong tỉnh. ẢNh: PV


Trong những năm qua, vào dịp hè, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã tổ chức các lớp học bơi cho học sinh. Anh Nguyễn Hoàng Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội cho biết, đầu hè 2016 này, Tỉnh đoàn đã tổ chức 2 lớp bơi miễn phí cho gần 160 học sinh. Việc tổ chức lớp học bơi miễn phí đã được duy trì liên tục trong 4 năm nay đã góp phần trong việc tăng cường kỹ năng cho trẻ em trong phòng, chống đuối nước. Trong tháng 6 này, Thành đoàn Quảng Ngãi sẽ tổ chức có 20 lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em từ 10-15 tuổi.

Bên cạnh đó, Sở LĐ - TB&XH cũng đã phối hợp với ngành Y tế, GD&ĐT, GTVT, Công an; các tổ chức đoàn thể tại địa phương đưa nội dung giáo dục phòng chống TNTT vào chương trình giảng dạy ngoại khoá của trường học các cấp, hướng dẫn kỹ năng bơi an toàn và kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng cứu đuối nước cho trẻ ở các cấp học, tuyên truyền vận động đội mũ bảo hiểm, chấp hành Luật Giao thông, đẩy mạnh chăm sóc y tế trường học, mua bảo hiểm y tế cho học sinh phổ thông. Đồng thời, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - cộng đồng trong việc tuyên truyền, giáo dục các kiến thức về phòng, chống TNTT cho trẻ em...


 VŨ YẾN


 


.