Thành công từ nỗ lực bền bỉ

02:03, 10/03/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Nghề dẫn chương trình (MC), cái nghề không chỉ yêu cầu ngoại hình, khả năng ăn nói mà còn đòi hỏi vốn kiến thức rộng và “duyên” sân khấu. Như một sự tình cờ khi vẫn còn chưa định hình “MC” là gì, trải qua thời gian, với bản lĩnh, sự năng động, tự tin, ham học hỏi, hai MC  8X quê Quảng Ngãi đã tạo được những ấn tượng tốt trong lòng khán giả cả nước.
 

MC Thảo Nguyên.
MC Thảo Nguyên.

Bận rộn với nghề

MC Thảo Nguyên là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình truyền hình và phát thanh của Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV), SCTV, VOV, VTC, đài Vĩnh Long, kênh ANTV... Thảo Nguyên hiện là nhân viên chính thức của Đài Tiếng nói Việt Nam đảm nhận các chương trình như Quà tặng âm nhạc, Giờ cao điểm, 365 ngày hạnh phúc, Chuông gió... Gần 10 năm gắn bó với nghề dẫn chương trình, Thảo Nguyên ghi dấu ấn trong lòng khán giả bởi chất giọng truyền cảm, xử lý tình huống khéo léo, dẫn dắt đầy cảm xúc. Bên cạnh đó, Thảo Nguyên từng đóng vai chính phim "Khát vọng đồng quê", góp mặt trong phim "Luật giang hồ", "Cổ tích chuyện tình", "Cầu vồng đơn sắc", "Dốc sinh tồn", kịch truyền hình như "Chuyện không của riêng ai", "1001 chuyện bất ngờ"... Thảo Nguyên từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006, Giải diễn viên diễn xuất sắc nhất cuộc thi Ngôi sao điện ảnh triển vọng năm 2009...

Thảo Nguyên sinh năm 1985 tại xã Đức Lân (Mộ Đức). Kỷ niệm khiến Thảo Nguyên nhớ nhất là một lần dẫn chương trình phát thanh kết nối trực tiếp 365 ngày hạnh phúc. Khi đó, Thảo Nguyên kết nối với một thanh niên trẻ sau khi biết tin người yêu có thai đã “quất ngựa truy phong”. Nhẹ nhàng và sâu lắng, Thảo Nguyên động viên cô gái giữ niềm tin vào cuộc sống vừa khuyên nhủ chàng trai kia nên làm đúng trách nhiệm của mình. “Lúc đó Nguyên nghĩ vai trò của mình không chỉ dẫn dắt chương trình mà còn đồng cảm, thấu hiểu với nhân vật kết nối. Điều không ngờ là ngày hôm sau nhiều trang báo cùng với khán giả đánh giá cao việc Nguyên xử lý tình huống bất ngờ, éo le này”, MC Thảo Nguyên chia sẻ.

 

MC Bích Nga.
MC Bích Nga.

Nghề MC cần trí tuệ và sự duyên dáng

Cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình do Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh tổ chức nhằm tìm kiếm và phát hiện tài năng trong nghiệp vụ dẫn chương trình. Trải qua 11 mùa thi, cô gái Đặng Thị Bích Nga (sinh năm 1988, quê ở TP. Quảng Ngãi) là người duy nhất “ẵm” nhiều giải nhất của cuộc thi quy mô, uy tín này. Năm 2010, bên cạnh giải Én đồng, Bích Nga nhận giải Giọng nói truyền cảm và giải Báo chí bình chọn.

Sau cuộc thi, Bích Nga tham gia dẫn các chương trình của Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao phát sóng trên đài HTV, đài Vĩnh Long và kênh truyền hình FBNC. Từ chương trình của Hội doanh nghiệp, Bích Nga dẫn những chương trình chuyên sâu về kinh tế, tài chính, thương hiệu vào giờ vàng như Diễn đàn Nhà quản lý, Kinh tế tài chính; chương trình Hàng Việt đổi mới, sáng tạo; Tự hào thương hiệu Việt Nam; Niềm tin hàng Việt; Nhà nông hội nhập; các chương trình hội thảo về TPP, dẫn các chương trình trực tiếp về biển đảo... trên các kênh HTV, Vĩnh Long. Đây là những chương trình lớn, nặng về chất xám, đòi hỏi MC am hiểu lĩnh vực mình dẫn.

Ngoài những chương trình “cứng”, Bích Nga còn làm MC của chương trình truyền hình thực tế đài HTV Nối kết yêu thương phối hợp với quỹ tài trợ đi khắp mọi miền đất nước chuyển những em bé mắc bệnh tim về các thành phố lớn mổ tim miễn phí. Năm 2011, 2013, 2014, Bích Nga làm MC chương trình Đêm giao thừa tại Quảng Ngãi. Còn Tết Bính Thân vừa qua, MC Bích Nga đảm nhận dẫn chương trình do đài HTV tổ chức có tên "Đến với biên cương, biển đảo ngày xuân" tại điểm cầu Mỏ dầu Bạch Hổ (Bà Rịa - Vũng Tàu) vào đêm giao thừa.

“Có hai từ mà Bích Nga luôn cố gắng đạt tới trong nghề MC đó là trí tuệ và sự duyên dáng. Trước khi dẫn chương trình, dù không trực tiếp cũng cần sự đầu tư trang phục bài bản, am hiểu kịch bản và những kiến thức xung quanh chương trình để khéo léo giúp diễn giả, chuyên gia, khách mời thể hiện kiến thức, kết nối cảm xúc...”, Nga cho hay.
   

Bài, ảnh: BẢO HÒA

 


.