Tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2015

09:12, 26/12/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Ngày 25.12, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2015. Đồng thời, Hội cũng triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Trần Hòa - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến dự.
Năm 2015, với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, công tác Hội và phong trào thanh niên được các cấp bộ Hội triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả xã hội tích cực. 
 
Các cấp bộ hội trong tỉnh đã từng bước đổi mới phương pháp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, các chương trình, đề án của địa phương; tập trung tuyên truyền, phát động các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp bằng nhiều hình thức… thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia. 
 
 
Đồng chí Phạm Minh Thảo - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân.
 Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh Đặng Minh Thảo  trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân.
 
Cũng trong năm qua, Hội LHTNVN tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ Quảng Ngãi chung tay xây dựng nông thôn mới” và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè “Tuổi trẻ Quảng Ngãi tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” bằng nhiều hoạt động cụ thể. Kết quả, toàn tỉnh đã xây dựng được 55 nhà nhân ái, sữa chữa 14 nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, xây mới hơn 26km đường giao thông nôn thôn, xây dựng 16 công trình “Điện thắp sáng đường quê", tổ chức xây mới và sữa chữa 19 nhà văn hóa, điểm vui chơi, sân chơi thiếu nhi...
 
Các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hiến máu nhân đạo cũng được tích cực triển khai với 38 đợt khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, tổng kinh phí gần 800 triệu đồng; tổ chức 9 đợt hiến máu và tiếp nhận được gần 3.000 đơn vị máu.
 
Bên cạnh đó, Hội LHTNVN tỉnh cũng chú trọng việc xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Năm 2015, Hội đã kết nạp gần 13.500 hội viên mới. Công tác chăm lo, đào tạo, huấn luyện kỹ năng cho hội viên ngày càng được quan tâm tốt hơn. Các CLB, nhóm hoạt động ngày càng rõ nét, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia. Đặc biệt, hình thức tập hợp thanh niên qua mạng xã hội ngày càng được phát huy tốt.
 
Năm 2016, Hội LHTNVN tỉnh tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ. Hội tập trung sớm triển khai các công trình, phần việc thanh niên sáng tạo, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục củng cố tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng đoàn viên, cán bộ Hội các cấp…
 
Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân vinh dự nhận được giải thưởng “15 tháng 10” của của Hội LHTN Việt Nam, bằng khen của Trung ương Hội, bằng khen của Hội LHTNVN tỉnh Quảng Ngãi.
 
Tin, ảnh: Thiên Hậu
 
 

.