Bé gái 2 tuổi phá kỷ lục bắn cung

03:03, 26/03/2015
.

 Một bé gái mới 2 tuổi ở Ấn Độ gây "sốt" khi phá kỷ lục quốc gia ở môn bắn cung, theo Sách Kỷ lục Ấn Độ.


 

Cung thủ nhí Dolly Shivani Cherukuri - Ảnh: AFP
Cung thủ nhí Dolly Shivani Cherukuri - Ảnh: AFP

 

Theo Press trust of India, bé Dolly Shivani Cherukuri, sống tại Vijaywada, bang Andhra Pradesh (miền nam Ấn Độ), trở thành VĐV nhỏ tuổi nhất ghi được hơn 200 điểm môn bắn cung tại một sự kiện diễn ra hôm 24-3. 

Ban tổ chức cho biết cô bé bắn 36 mũi tên vào mục tiêu cách 5m, sau đó là mục tiêu cách 7m, ghi tổng cộng 388 điểm.

Thành tích của bé được các quan chức thể thao và đại diện Sách kỷ lục Ấn Độ công nhận. Họ cũng nói kỷ lục của bé rất khó bị phá.

"Chúng tôi rất tự hào về cô bé. Chúng tôi rất ấn tượng", Gunjan Abrol - quan chức Hiệp hội Bắn cung Ấn Độ, nói với BBC.

Được biết Dolly là "con nhà nòi". Anh trai cô bé là huấn luyện viên kiêm VĐV bắn cung quốc tế Cherukuri Lenin, thiệt mạng trong một tai nạn giao thông năm 2010.

"Con gái tôi đạt được thành tích mà chúng tôi mong ước... Không có lời nào diễn tả được niềm hạnh phúc của gia đình tôi", ông Cherukuri Satyanarayana, cha cô bé, nói.

Ông cũng cho biết sẽ cố gắng để tên của Dolly được ghi vào sách kỷ lục Guinness thế giới.

 

Bé Dolly Shivani Cherukuri chuẩn bị bắn cung - Ảnh: BBC
Bé Dolly Shivani Cherukuri chuẩn bị bắn cung - Ảnh: BBC

 

 

Thành tích của cô bé được các quan chức thể thao và đại diện Sách kỷ lục Ấn Độ xác nhận - Ảnh: AFP
Thành tích của cô bé được các quan chức thể thao và đại diện Sách kỷ lục Ấn Độ xác nhận - Ảnh: AFP

 

Đại diện Sách kỷ lục Ấn Độ trao chứng nhận cho bé Dolly - Ảnh: AFP
Đại diện Sách kỷ lục Ấn Độ trao chứng nhận cho bé Dolly - Ảnh: AFP
 

 

Theo MINH ANH/Tuổi Trẻ Online

 

 

 


.