Thanh niên tình nguyện về đảo Lý Sơn

05:04, 16/04/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trong 2 ngày (14 và 15.4), Đoàn thanh niên tình nguyện đến từ Trung ương Đoàn, Thành đoàn Hà Nội, Thành đoàn TP.Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.Hồ Chí Minh và Bệnh viện Răng – Hàm – Mặt (RHM) Trung ương TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình “Vì biển đảo quê hương” tại huyện đảo Lý Sơn. Nhiều hoạt động ý nghĩa đã được các y, bác sĩ, đoàn viên thanh niên đưa đến cho người dân Lý Sơn, như: Khám bệnh và phát thuốc miễn phí; trao tặng phòng điều trị  RHM; khánh thành công trình chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại cột cờ Lý Sơn… Áo xanh tình nguyện một lần nữa tỏa sáng trên quê hương Hải đội Hoàng Sa.
 

 Anh Lê Quốc Phong – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trao quà cho người nghèo huyện Lý Sơn. Đợt này, Thành đoàn TP.Hồ Chí Minh đã tặng 200 suất quà (trị giá 200.000 đồng/suất) cho người dân Lý Sơn.
Anh Lê Quốc Phong – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trao quà cho người nghèo huyện Lý Sơn. Đợt này, Thành đoàn TP.Hồ Chí Minh đã tặng 200 suất quà (trị giá 200.000 đồng/suất) cho người dân Lý Sơn.

 

Các y, bác sĩ Bệnh viện RHM và Bệnh viện Chợ Rẫy khám và phát thuốc miễn phí cho 800 người dân.
Các y, bác sĩ Bệnh viện RHM và Bệnh viện Chợ Rẫy khám và phát thuốc miễn phí cho 800 người dân.

 

Hệ thống chiếu sáng cột cờ Lý Sơn bằng năng lượng mặt trời do Thành đoàn Hà Nội trao tặng, có giá trị khoảng 200 triệu đồng, đã được khánh thành sáng 14.4.
Hệ thống chiếu sáng cột cờ Lý Sơn bằng năng lượng mặt trời do Thành đoàn Hà Nội trao tặng, có giá trị khoảng 200 triệu đồng, đã được khánh thành sáng 14.4.

 

Thông qua Chương trình Chỉ đạo tuyến của Bộ Y tế, Bệnh viện RHM đã tài trợ 200 triệu đồng xây dựng Phòng điều trị RHM cho Bệnh viện Quân Dân y Lý Sơn. Bên cạnh đó, mỗi năm, Bệnh viện RHM sẽ chịu trách nhiệm đào tạo  nghiệp vụ RHM cho các y, bác sĩ của Bệnh viện Quân Dân y Lý Sơn.
Thông qua Chương trình Chỉ đạo tuyến của Bộ Y tế, Bệnh viện RHM đã tài trợ 200 triệu đồng xây dựng Phòng điều trị RHM cho Bệnh viện Quân Dân y Lý Sơn. Bên cạnh đó, mỗi năm, Bệnh viện RHM sẽ chịu trách nhiệm đào tạo nghiệp vụ RHM cho các y, bác sĩ của Bệnh viện Quân Dân y Lý Sơn.

 

 Lần đầu tiên trên đảo Lý Sơn, người dân được khám bệnh về RHM với các thiết bị hiện đại.
Lần đầu tiên trên đảo Lý Sơn, người dân được khám bệnh về RHM với các thiết bị hiện đại.


NGUYỄN TRIỀU
(thực hiện)

 


.