Trồng rừng phi lao chắn gió biển trên đảo Lý Sơn

09:02, 17/02/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng ngày 16.2 Huyện đoàn Lý Sơn đã huy động 1.000 đoàn viên thanh niên từ các cơ sở đoàn trong huyện đồng loạt ra quân trồng rừng phi lao chắn gió biển tại thôn Đồng Hộ, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn.
 

 Gắn biển công trình thanh niên trồng rừng phi lao chắn gió biển trên đảo Lý Sơn
Gắn biển công trình thanh niên trồng rừng phi lao chắn gió biển trên đảo Lý Sơn


Buổi ra quân các đoàn viên đã tham gia trồng mới 4.000 cây dương liễu dọc bờ biển phía bắc đảo thuộc thôn Đồng Hộ với chiều dài gần 1km.  Anh Đặng Tấn Thành-Bí thư Huyện đoàn Lý Sơn cho biết: “Vốn chưa được xây kè chắn sóng nên khu vực biển thôn Đồng Hộ thường xuyên bị sóng biển xâm thực và đe dọa đến sản xuất nông nghiệp của người dân, việc trồng rừng phi lao chắn gió biển tại thôn Đồng Hộ không những cải thiện môi trường trên đảo mà còn đảm bảo đời sống, sản xuất nông nghiệp của người dân nơi đây”.


Hữu Danh


.