Tỉnh Đoàn và Hội CCB tỉnh ký kết chương trình phối hợp

08:11, 30/11/2012
.

(QNĐT)- Chiều 30/11, Tỉnh Đoàn phối hợp với Hội cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp về việc tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2012-2017.

TIN LIÊN QUAN


Theo chỉ tiêu của chương trình phối hợp, 100% Đoàn cơ sở xây dựng thực hiện Chương trình phối hợp với Hội cựu chiến binh, triển khai có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hằng năm, mỗi chi đoàn, chi hội cơ sở xây dựng và giới thiệu với Đoàn, Hội cấp trên 1 gương điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Mỗi năm tổ chức ít nhất 1 hoạt động chung giữa hai ngành ở cấp tỉnh, huyện, cấp cơ sở nhằm tham gia các hoạt động xã hội ôn lại truyền thống cách mạng, huy động các nguồn lực xã hội, góp phần hỗ trợ các gia đình cựu chiến binh, cựu quân nhân và đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn…

 

Hai bên thực hiện ký kết chương trình phối hợp trong giai đoạn mới
Hai bên thực hiện ký kết chương trình phối hợp trong giai đoạn mới


Qua 3 năm thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2009-2012, hai bên đã gặt hái được nhiều thành công. Các cấp Hội- Đoàn đã phối hợp tổ chức 1.132 lớp với 127.989 ĐVTN tham gia học tập các chuyên đề Cuộc vận động, 100 buổi tham gia hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và 4.401 chi đoàn có “nhật ký làm theo lời Bác”. Bên cạnh đó, đã có 60.480 ĐVTN tham gia các hoạt động như gặp gỡ nhân chứng lịch sử, hành quân về nguồn, tìm địa chỉ đỏ…

Trong công tác tăng cường chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên, các cấp hội, Đoàn đã tổ chức 250 đợt ra quân tập trung đảm nhận thực hiện công trình, phần việc thanh niên với 98 nghìn ngày công và 8,59 tỷ đồng của đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp…

Trong giai đoạn 2012-2017, Tỉnh Đoàn và Hội cựu chiến binh sẽ tiếp tục  phối hợp thực hiện theo một số nội dung giải pháp về: Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thanh thiếu nhi, tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi; phối hợp quan tâm chăm lo đời sống và tinh thần, kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên, góp phần ổn định tình hình cơ sở.

 


Thanh Phương
 

 


.