Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2011

09:03, 23/03/2012
.

10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2011 đã giao lưu với khán giả trong cả nước, chia sẻ những hoài bão, ước mơ.
 

Tối 22/3, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam đã tổ chức Lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2011, với mục đích tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu. Đây còn là một trong nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2012).

Tới dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ tài năng trẻ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2011; đánh giá cao những đóng góp cũng như những nỗ lực của các thế hệ gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Phó Thủ tướng cho rằng, mỗi gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu cũng chính là những người yêu nước tiêu biểu. Vì vậy, mỗi người được nhận giải cần tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, vươn lên đạt nhiều thành tích hơn nữa trong học tập, lao động, rèn luyện, lao động, sáng tạo và nghiên cứu khoa học, tạo ảnh hưởng tốt trong tầng lớp thanh, thiếu nhi và toàn xã hội...

10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2011 được vinh danh gồm: Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 1993, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (lĩnh vực học tập); PGS.TS Phạm Hoàng Hiệp, sinh năm 1982, giảng viên Bộ môn Lý thuyết Hàm, Khoa Toán Tin, trường Đại học Sư phạm Hà Nội (lĩnh vực nghiên cứu khoa học – sáng tạo); Vũ Trọng Thư, sinh năm 1982, Trung tâm khoa học và công nghệ tài năng trẻ (lĩnh vực nghiên cứu khoa học – sáng tạo); Phạm Đức Thạch, sinh năm 1976, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh (lĩnh vực lao động sản xuất – kinh doanh); Nguyễn Sĩ Bính, sinh năm 1980, Phòng phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên (lĩnh vực quốc phòng); Trần Trung Kiên, sinh năm 1978, Đội trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Công an tỉnh Điện Biên (lĩnh vực đảm bảo an ninh, trật tự xã hội); Vận động viên Pencaksilat Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1991 tỉnh Vĩnh Phúc (lĩnh vực thể dục – thể thao); Hoàng Phạm Trà Mi, sinh năm 1997, học sinh Khoa Piano, Học viện Âm nhạc Quốc gia Hà Nội (lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật); Ca sĩ trẻ Lê Cát Trọng Lý (lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật); A Yung, sinh năm 1985, Ủy viên Ban thường vụ, Bí thư Chi đoàn 4, Liên chi đoàn Nông trường Hòa Bình, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Mang Yang (lĩnh vực hoạt động xã hội). /.



Theo TTXVN


.