Tuổi trẻ Quảng Ngãi chung tay xây dựng nông thôn mới

08:03, 20/03/2012
.

(QNg)- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tuyên truyền và tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới tại cơ sở, nhiều hoạt động ý nghĩa được đặt ra trong Tháng Thanh niên năm 2012, nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.
 
Những ngày vừa qua, khắp các địa phương trong tỉnh đã diễn ra các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên 2012.

(QNg)- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tuyên truyền và tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới tại cơ sở, nhiều hoạt động ý nghĩa được đặt ra trong Tháng Thanh niên năm 2012, nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.
Đoàn viên thanh niên trao cháo cho các bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh.


Với phương châm "Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở đoàn một hoạt động thiết thực vì cộng đồng, tham gia xây dựng nông thôn mới", hướng tuổi trẻ tỉnh nhà vào các hành động thiết thực nhất thông qua các hoạt động, công trình, phần việc trong Tháng Thanh niên, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo, các cấp đoàn trong tỉnh thực hiện với những mục tiêu chính như: 100% cơ sở đoàn có ít nhất một hoạt động thiết thực vì cộng đồng; 100% Đoàn xã tại các xã trong chương trình xây dựng nông thôn mới có kế hoạch cụ thể tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới; xây dựng và tu sửa 8 đến 10 km đường giao thông nông thôn; xây dựng từ 5 đến 10 ngôi nhà nhân ái; tu sửa, đảm nhận vệ sinh môi trường các nhà văn hóa thôn, điểm vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn; 100% các cấp bộ đoàn triển khai cuộc vận động quyên góp để xây dựng công trình điện thắp sáng cho nhân dân đảo Bé huyện Lý Sơn; vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đóng góp xây dựng công trình thanh niên "Nhà bán trú dân nuôi"...

Điểm nổi bật trong Tháng Thanh niên năm nay là, các cấp bộ đoàn đã phát động và tổ chức các phong trào thi đua rất sôi nổi, những hoạt động đều gắn với công trình, phần việc cụ thể và được tổ chức sâu rộng từ cơ sở. Tiêu biểu như: Huyện đoàn Sơn Tây triển khai công trình Tuyến đường thanh niên trồng cây dọc hai bên đường từ xã Sơn Tân đi xã Sơn Màu; Huyện đoàn Trà Bồng với công trình thanh niên Đắp đường làm kè chống sạt lở đường lên Thuỷ điện Kà-Đú, xã Trà Thuỷ; Huyện đoàn Ba Tơ ra quân dọn vệ sinh, tuyên truyền bảo vệ môi trường khu vực chợ trung tâm thị trấn Ba Tơ...

Ngoài ra, các cấp Đoàn còn tập trung tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường; vận động thanh thiếu niên thực hiện pháp luật về an toàn giao thông; đảm nhận, thực hiện các tuyến đường thanh niên tự quản, làng xã văn minh, xanh - sạch - đẹp; hiến máu tình nguyện, tổ chức khám chữa bệnh và phát thuốc cho người nghèo; phối hợp giải quyết cho thanh niên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thanh niên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển giao khoa học kỹ thuật; tổ chức các hoạt động kết nghĩa giữa vùng đồng bằng với miền núi, hải đảo, vùng khó khăn; gắn nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh với công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí… cùng nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa mang tính nhân văn khác.

Tháng Thanh niên được tổ chức hàng năm thực sự đã mang lại những hiệu quả thiết thực, hướng tuổi trẻ cả nước vào các hành động cụ thể thông qua các hoạt động, công trình, phần việc. Đặc biệt, Tháng Thanh niên 2012 với chủ đề "Tuổi trẻ Quảng Ngãi chung tay vì cộng đồng, xây dựng nông thôn mới" càng có thêm nhiều ý nghĩa khi bám sát chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện những tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đó cũng là động lực để tuổi trẻ tỉnh nhà tiếp tục phát huy tính xung kích, tình nguyện, tham gia giải quyết những công việc mới, việc khó.


Bài, ảnh: Ngọc Đức

 


.