Tuổi trẻ LLVT Quảng Ngãi: Xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

08:03, 13/03/2012
.

(QNg)- Cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn nêu cao tinh thần cách mạng, hăng say luyện tập, sẵn sàng chiến đấu cao trong mọi tình huống.

SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU

Phần lớn cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong LLVT tỉnh đều sinh ra và lớn lên sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất. Tiếp nối truyền thống vẻ vang, anh dũng, kiên cường của các thế thệ cha anh đi trước, hàng năm, Quảng Ngãi có hơn 2.500 thanh niên nhập ngũ vào quân đội. Mặc dù được sống, công tác trong thời bình nhưng tuổi trẻ LLVT tỉnh vẫn luôn nêu cao tinh thần cách mạng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, xung kích, tình nguyện trước mọi nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tuổi trẻ LLVT xung kích giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ.
Tuổi trẻ LLVT xung kích giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ.


Trong 3 tháng đầu năm 2012, tuổi trẻ LLVT tỉnh tiếp tục duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn tuyệt đối trong  các thời gian cao điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa lớn của đất nước và của địa phương như Tết dương lịch 2012, Tết Nguyên đán Nhâm Thìn,  kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2012)...

Đặc biệt, tuổi trẻ LLVT tỉnh đã bảo vệ an toàn và tổ chức thành công bắn pháo hoa đêm giao thừa chào đón Tết Nhâm Thìn tại thành phố Quảng Ngãi và huyện Đức Phổ, tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân toàn tỉnh trong những ngày đầu năm mới. Dịp Tết Nguyên đán, hàng trăm lượt đoàn viên, thanh niên, đảng viên trẻ thuộc LLVT tỉnh đã tham gia tuần tra, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống các loại tệ nạn xã hội, đồng thời tích cực tham gia giúp bà con tiểu thương di dời hàng hóa trong vụ cháy chợ Quảng Ngãi…
 
HƯỚNG VỀ CỘNG ĐỒNG

Thượng úy Từ Thái Dương - Trợ lý thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cho biết: Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tuổi trẻ LLVT tỉnh còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện - xã hội hướng về đồng chí, đồng bào của mình. Chỉ tính năm 2011 và 3 tháng đầu năm 2012, tuổi trẻ LLVT tỉnh đã hoàn thành 16 công trình thanh niên, với tổng trị giá 152 triệu đồng; kết hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Ban Dân vận, Ban Quân y, Bệnh xá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức thăm, tặng quà cho đồng bào nghèo với 360 suất quà; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 1.080 người dân, với tổng số tiền 70 triệu đồng; phối hợp với các cơ quan trong Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm và tặng 13 suất quà (1.000.000 đồng/suất) cho các cháu khuyết tật, chi 50.000.000 đồng tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách nhân các ngày lễ, Tết; tổ chức lao động giúp dân thu hoạch mùa màng, làm đường giao thông, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, xây dựng công trình dân sinh… được gần 10 ngàn ngày công.

Tuổi trẻ LLVT tỉnh cũng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai nhiều chương trình hướng về đồng chí, đồng đội của mình như: Giao lưu văn hóa, văn nghệ chào đón các tân binh; xây tặng nhà tình nghĩa cho cán bộ, chiến sĩ gặp khó khăn; tổ chức hàng chục buổi tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên là bộ đội xuất ngũ… thông qua các hoạt động này tuổi trẻ LLVT tỉnh đã góp phần công sức nhỏ bé của mình vào chương trình xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội nơi địa bàn đóng quân; đồng thời tô thắm thêm tình quân dân ngày càng gắn bó, bền chặt.


Bài, ảnh: ANH KHOA
 


.