Tổng kết năm Thanh niên 2011

10:12, 27/12/2011
.

(QNĐT)- Sáng 27/12, Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi tổ chức lễ tổng kết năm Thanh niên 2011 với chủ đề “Ngày thanh niên hành động vì môi trường”. Đồng chí Lê Viết Chữ- Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu tại buổi lễ.
 
Trong năm qua, hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường của thanh niên được tổ chức Đoàn ở các cấp chủ động triển khai rộng rãi tại nhiều địa phương. Hưởng ứng Ngày Thanh niên hành động vì môi trường, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2011, tuổi trẻ Quảng Ngãi đã tổ chức ra quân trồng, chăm sóc và bảo vệ trên 1.000 cây xanh, đăng ký đảm nhận 300 mô hình trồng và chăm sóc cây xanh ở cơ quan, trường học và địa bàn dân cư… Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức 438 đợt tuyên truyền về bảo vệ môi trường với sự tham gia của trên 40.000 lượt ĐVTN.

 

Đại diện Trung ương Đoàn TNVN trao tặng tiền hỗ trợ xây dựng mô hình trồng cây trên đảo Lý Sơn cho đại diện Tỉnh đoàn Quảng Ngãi
Đại diện Trung ương Đoàn trao tiền hỗ trợ xây dựng mô hình trồng cây trên đảo Lý Sơn cho đại diện Tỉnh đoàn Quảng Ngãi
 
Ngoài ra, hơn 9.000 lượt ĐVTN đã tham gia cùng chính quyền và người dân ở các huyện Tư Nghĩa, Bình Sơn, Minh Long… giải quyết các vấn đề về môi trường như: Khai hoang ruộng bậc thang, tu sửa, nạo vét kênh mương nội đồng, làm đường giao thông, thủy lợi.
 
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Viết Chữ- Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những đóng góp to lớn trong công tác tuyên truyền và những hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương của các ĐVTN. Đồng chí mong muốn tuổi trẻ Quảng Ngãi tiếp tục hưởng ứng mạnh mẽ và có hiệu quả phong trào thi đua của Trung ương Đoàn, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần vào việc xây dựng tỉnh ta phát triển nhanh và bền vững.
 
Trong dịp này, Đại diện Trung ương Đoàn đã tặng 200 triệu đồng cho Tỉnh đoàn Quảng Ngãi nhằm hỗ trợ xây dựng mô hình trồng rừng trên đảo Lý Sơn. Đồng thời, Tỉnh đoàn cũng trao 20 suất học bổng cho 20 trẻ em nghèo trong vùng lũ, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng.
 
Sau buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng với hơn 900 ĐVTN và dân quân tự vệ thị trấn La Hà tham gia trồng 1.000 cây tre chống sạt lở dọc bờ sông La Hà thuộc huyện Tư Nghĩa nhằm hưởng ứng tháng cao điểm Thanh niên hành động vì môi trường.

 

Đồng chí Lê Viết Chữ- Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia trồng cây chống sạt lở bờ sông La Hà
Đồng chí Lê Viết Chữ- Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia trồng cây chống sạt lở bờ sông La Hà
 
 
Thanh Phương
 

.