Lê Quang Liêm lọt top 7 gương mặt công dân trẻ TP.Hồ Chí Minh

08:12, 29/12/2011
.

Thành đoàn TP.HCM vừa công bố danh sách 7 công dân trẻ tiêu biểu năm 2011 của TP.HCM. Trong đó có những cái tên rất nổi như kiện tướng cờ vua Lê Quang Liêm, anh em diễn viên xiếc Giang Quốc Cơ – Giang Quốc Nghiệp...

 

TIN LIÊN QUAN


Về sự nổi tiếng, đứng đầu danh sách này phải kể đến kiện tướng cờ vua Lê Quang Liêm. Từ môi trường học tập và sinh hoạt, thi đầu cờ vua ở Nhà Thiếu nhi Thành phố những này đầu, đến nay Liêm đã đạt nhiều thành tích vượt bậc. Trong bảng xếp hạng hiện tại của FIDE, Liêm là kỳ thủ có hệ số Elo cao nhất Việt Nam, là kỳ thủ trẻ hàng đầu thế giới.
 

Kiện tướng cờ vua Lê Quang Liêm là 1 trong 7 công dân trẻ của TPHCM năm nay (ảnh: doanthanhnien.vn)
Kiện tướng cờ vua Lê Quang Liêm là 1 trong 7 công dân trẻ của TPHCM năm nay (ảnh: doanthanhnien.vn)


Liêm đoạt ngôi quán quân giải vô địch cờ vua thế giới lứa tuổi dưới 14 vào năm 2005, 2 lần huy chương bạc giải cờ vua trẻ thế giới lứa tuổi 10 và 12 (năm 2001 và 2003), huy chương vàng giải vô địch cờ vua châu Á lứa tuổi dưới 16 năm 2006… Liêm được đặc cách phong lên đại kiện tướng quốc tế sau khi thắng 5 đại kiện tướng quốc tế, hòa 3 đại kiện tướng quốc tế khác tại giải Olympiad cờ vua thế giới năm 2006.

Trong bảng xếp hạng tháng 7 của FIDE, lần đầu tiên Lê Quang Liêm có mức Elo vượt 2700, được 2715 và trở thành kỳ thủ trẻ số 1 thế giới. Ngay sau đó, anh và đồng đội Nguyễn Ngọc Trường Sơn tham dự Cúp cờ vua thế giới 2011, lọt vào đến vòng ba. Đây là thành tích cao nhất của cờ vua Việt Nam tại Cúp cờ vua thế giới từ trước đến nay. Ngoài ra, anh còn đạt nhiều giải vô địch, huy chương tại các giải đấu cấp châu lục và thế giới.

Gương mặt khá nổi bật khác là cặp nghệ sĩ Giang Quốc Cơ - Giang Quốc Nghiệp vốn là 2 anh em ruột. Với tiết mục “Sức mạnh đôi tay” được rèn luyện suốt 7 năm trời, hai anh em Giang Quốc Cơ - Giang Quốc Nghiệp liên tiếp gặt hái được nhiều giải thưởng cao trên thế giới thời gian vừa qua như: Huy chương vàng tài năng trẻ ba nước Đông Dương 2009, giải vàng Liên hoan xiếc quốc tế tại VN 2010, giải thưởng lớn (Grand Prix) 2011…

Trinh sát trẻ tuổi Võ Quốc Đạt cũng được bình chọn vào danh sách 7 công dân trẻ tiêu biểu của TP năm nay với thành tích khám phá hàng trăm vụ án, hơn 20 chuyên án, trực tiếp tham gia bắt cướp, trong đó có hơn 50 đối tượng nguy hiểm.

Trong vụ trọng án đối tượng Nguyễn Văn Quang cùng đồng bọn tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng cướp tiệm vàng Anh Sang, anh cùng đồng đội khám phá và bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ 2 khẩu súng Colt 45.... Anh còn khám phá nhiều vụ trọng án khác như: vụ trộm cắp tiền do băng nhóm tội phạm người Indonesia; bắt gọn 2 băng nhóm do tên Hoàng bác sĩ và Đạt heo cầm đầu chuyên cướp giật ngân hàng trên địa bàn TP...

Nhỏ tuổi nhất trong 7 công dân trẻ năm nay là em Nguyễn Nhật Quang, học sinh lớp 9 trường THCS Lạc Hồng, quận 10. Ngay từ năm lớp 5, Quang đã phát hiện và cảnh báo với Quận đoàn 10 những lỗi trên website www.tuoitrequan10.com có thể khiến hacker dựa vào đó để đánh sập trang web.

Năm 2008, Quang còn khiến bạn bè trầm trồ thán phục khi vượt qua kỳ thi tuyển đầy cam go để trở thành học viên nhí nhất của lớp MCSA (Microsoft Certified Systems Administrator) do công ty Microsoft (Mỹ) tổ chức. Với tài năng về công nghệ thông tin, Nhật Quang đạt giải III cấp thành phố về phần mềm sáng tạo trong hội thi Tin học trẻ do Trung tâm Khoa học và phát triển Công nghệ trẻ tổ chức trong năm 2011...

Nữ bác sĩ Nguyễn Anh Trường, Phó Trưởng phòng Y tế trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Trẻ em Tam Bình và học viên chuyên ngành chế biến món ăn, trường trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist Tất Hà Mỹ Linh cũng góp mặt vào danh sách này với những thành tích và đóng góp của họ tại đơn vị.

Theo Dân Trí


.