Làm gì khi rớt cả nguyện vọng 1, 2, 3?

10:09, 09/09/2010
.

Khi điều này xảy ra teen đừng vội chán nản, bi quan bởi khi cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Hãy biết nắm bắt cơ hội và mục tiêu, đừng vội cho rằng mọi nẻo đường đều khép lại trước mắt ta.
 
Vừa làm thêm vừa ôn luyện:
 
book-pt(1).jpg
 
Nếu muốn quyết tâm thi lại vào khối ngành mình đã chọn, tốt nhất teen nên dành thời gian ôn luyện một cách khoa học và học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Biết rút ra những sai lầm mình từng mắc phải và san lấp những lỗ hổng mà kỳ thi vừa rồi mình đã không thể san kịp là điều quan trọng. Thất bại không phải là điều xấu, can đảm đứng lên mới là người có ý chí. Để tránh rơi vào nhàm chán, teen mình có thể chọn một công việc làm thêm nhẹ nhàng, phù hợp để vừa phụ giúp gia đình, kiếm thêm kinh phí giúp mình trang trải cho kỳ thi năm sau, lại vừa có thể giao lưu, mở rộng với thế giới bên ngoài. Cần tránh tình trạng suốt ngày giam mình trong phòng, và "ôn luyện" với một áp lực "không được thất bại”.
 
Trường dạy nghề - dang tay chào đón
 
Tình trạng "thừa thầy thiếu thợ" vẫn còn là một vấn đề nan giải ở nước ta. Chính vì thế teen đừng tự ti nghĩ rằng chỉ có vào đại học, cao đẳng… thì tương lai mới rộng mở. Thực tế ở nước ra có hàng trăm trung tâm hướng nghiệp dạy nghề với đủ các loại nghề như: cơ khí, sửa chữa bên các lĩnh vực như điện dân dụng, nghề mộc,và các ngành nghề đòi hỏi tinh tế, tỉ mỉ dành cho các teen nữ như nghề may, thiết kế thời trang...". Trăm hay không bằng tay quen”, các teen mình sẽ được huấn luyện, giảng dạy mọi kỹ năng cần thiết để thuần thục một nghề làm hành trang bước vào đời…
 
Theo Mực tím

.