Từ chiều tối 1/12, khu vực Quảng Ngãi sẽ có mưa lớn trên diện rộng

10:12, 01/12/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, sáng nay (1/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 5, giật cấp 7. Dự báo chiều và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, bắc và trung Trung Bộ. Khả năng từ chiều tối 1/12 đến hết đêm ngày 2/12, khu vực Quảng Ngãi xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, với tổng lượng mưa phổ biến 100 - 250 mm/đợt, có nơi trên 250 mm/đợt.
 
Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trên biển: Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh; vùng biển phía Bắc của khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5m, biển động.
 
Khả năng từ chiều tối nay (1/12)
Khả năng từ chiều tối nay (1/12) đến hết đêm ngày 2/12, khu vực Quảng Ngãi xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.
 
*Diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới tại tỉnh Quảng Ngãi:
 
-Trên đất liền: Ngày hôm nay (1/12) có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Từ chiều tối nay (01/12 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trời chuyển lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất đợt phổ biến từ 19 - 21 độ C ở vùng núi, từ 20 – 22 độ C ở vùng đồng bằng. Gió đông bắc cấp 2 - 3, từ chiều nay (01/12) vùng ven biển có gió mạnh lên cấp 4 - 5, giật cấp 6.
 
-Trên biển (bao gồm cả huyện Lý Sơn): Có mưa rào và rải rác có dông, đề phòng có gió giật mạnh trong dông, gió bắc đến đông bắc cấp 4 - 5, giật cấp 6; sóng biển cao từ 1 - 2 m. Khả năng từ trưa chiều nay (1/12), gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao từ 2- 3m.
 
Khả năng từ chiều tối nay (1/12) đến hết đêm ngày 2/12, khu vực Quảng Ngãi xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, với tổng lượng mưa phổ biến 100 - 250 mm/đợt, có nơi trên 250 mm/đợt. Cần đề phòng có sét và gió giật mạnh trong dông; lũ trên các sông, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi; ngập úng ở vùng trũng thấp.
 
PV
 

 


.