Hệ thống định vị GPS của Mỹ có 'đối thủ cạnh tranh'

02:06, 17/06/2020
.
Trung Quốc sẽ hoàn thành Hệ thống định vị Bắc Đẩu trong tháng này khi vệ tinh cuối cùng bay vào quỹ đạo. Theo trang TechRadar, đây được xem là đối thủ của Hệ thống định vị Toàn cầu (GPS) do Mỹ thiết kế và sử dụng từ thế kỷ trước.
 
Khi hoàn tất, Hệ thống định vị Bắc Đẩu sẽ cải thiện các dịch vụ sử dụng dữ liệu vị trí, giúp quân đội Trung Quốc duy trì mạng lưới liên lạc.
 
Ý tưởng tạo ra hệ thống Bắc Đẩu đã được Trung Quốc lên kế hoạch từ những năm 1990 nhằm giảm sự phụ thuộc vào GPS của Mỹ.
 
Vệ tinh đầu tiên thuộc hệ thống Bắc Đẩu được Trung Quốc phóng vào năm 2000, chỉ bao phủ lãnh thổ Trung Quốc. Khi điện thoại thông minh được sử dụng phổ biến, Trung Quốc lên kế hoạch gia nhập dự án điều hướng vệ tinh Galileo của Liên minh châu Âu vào năm 2003 nhưng đã rút lui để tập trung cho Bắc Đẩu.
 
Mô hình Hệ thống Định vị Bắc Đẩu - Ảnh: Reuters
Mô hình Hệ thống Định vị Bắc Đẩu - Ảnh: Reuters
Năm 2012, thế hệ vệ tinh Bắc Đẩu thứ 2 được phóng lên quỹ đạo, bao phủ lãnh thổ châu Á-Thái Bình Dương. Thế hệ vệ tinh thứ 3 bao phủ toàn cầu được phóng vào năm 2015, là vệ tinh thứ 17 trong Hệ thống định vị Bắc Đẩu.
 
Vào cuối tháng này, vệ tinh thứ 35, vệ tinh cuối cùng giúp hoàn thiện hệ thống sẽ được phóng lên quỹ đạo. Việc phóng vệ tinh thứ 35 sẽ giúp Trung Quốc củng cố vị thế số 1 về số vệ tinh định vị so với GPS của Mỹ (hiện có 31 vệ tinh trên quỹ đạo), Galileo của châu Âu (22 vệ tinh) hay GLONASS của Nga (24 vệ tinh).
 
Với chi phí đầu tư ước tính 10 tỷ USD, Bắc Đẩu bảo đảm an toàn cho mạng lưới liên lạc quân sự của Trung Quốc, tránh rủi ro khi không được sử dụng GPS.
 
Hệ thống định vị Bắc Đẩu có khả năng xác định vị trí của thiết bị trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương với sai số 10 cm, thấp hơn nhiều so với sai số 30 cm của GPS.
 
Ông Andrew Dempster, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Vũ trụ Australia cho rằng việc gia nhập muộn có thể giúp Bắc Đẩu nắm lợi thế từ việc học hỏi kinh nghiệm của GPS, tận dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong những năm gần đây. Theo ông Dempster, những lợi thế của Bắc Đẩu nằm ở băng thông cao, độ chính xác và mặt phẳng quỹ đạo phóng ít, giúp bảo trì vệ tinh dễ dàng hơn.
 
Theo truyền thông Trung Quốc, các dịch vụ sử dụng hệ thống Bắc Đẩu đã được cung cấp tại hơn 120 quốc gia tính đến thời điểm này. Thái Lan và Pakistan là 2 quốc gia nước ngoài đầu tiên ký kết sử dụng hệ thống từ năm 2013.
 
Tại Trung Quốc, tính tới năm 2019, hơn 70% điện thoại di động sử dụng Hệ thống định vị Bắc Đẩu. Hàng triệu taxi, xe buýt, xe tải cũng nhận tín hiệu Bắc Đẩu.
 
Truyền thông trong nước cho biết lĩnh vực định vị vệ tinh Trung Quốc có thể đạt 400 tỷ NDT (57 tỷ USD) trong năm nay.
 
Theo Chinhphu.vn

.