Thị trường điện thoại năm 2020 "thảm hại" nhất thập kỷ vì COVID-19

09:04, 05/04/2020
.
Số liệu từ CCS Insight dự báo doanh số bán điện thoại trong năm 2020 sẽ thấp chưa từng có trong 10 năm trở lại đây.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Các nhà phân tích tại CCS Insight dự đoán rằng trong năm 2020 sẽ chỉ có 1,57 tỷ chiếc điện thoại được bán ra, trong đó chỉ gồm 1,26 tỷ chiếc smartphone. Con số này thấp hơn rất nhiều so với doanh số 1,81 tỷ chiếc điện thoại vào năm ngoái.
 
Theo CCS Insight, dưới tác động của dịch bệnh, thị trường điện thoai sẽ đi xuống mạnh nhất vào quý II năm nay. Ước tính mức suy giảm doanh số bán lên tới 29%. Không dừng lại, COVID-19 sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến doanh số bán điện thoại cho đến cuối năm nay, ngay cả trong những tháng nghỉ lễ mua sắm.
 
Thị trường điện thoại năm 2020 thảm hại nhất thập kỷ vì COVID-19 - Ảnh 1.
Số liệu từ CCS Insight dự báo doanh số bán điện thoại trong năm 2020 sẽ thấp chưa từng có trong 10 năm trở lại đây
CCS Insight cho biết sự lao dốc này không chỉ xuất phát từ nhu cầu suy giảm của người mua, hay việc các hệ thống cửa hàng, phân phối điện thoại phải đóng cửa, mà còn do chuỗi cung bị gián đoạn bởi dịch bệnh.
 
CCS Insight dự báo rằng, thị trường sẽ nhanh chóng phục hồi sau trong năm 2021. Nhu cầu bị dồn nén có thể khiến doanh số bán điện thoại tăng đến 12%, đạt mức 1,76 tỷ thiết bị. Đến năm 2022, doanh số bán điện thoại có thể cán mốc gần 2 tỷ thiết bị.
 
Theo Thùy An/VTV.vn 
 

.