Giới thiệu máy lọc nước biển thành nước ngọt kết hợp điện năng lượng mặt trời

01:05, 26/05/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 26.5, Công ty TNHH DV thể thao Tuấn Minh phối hợp với Liên hiệp hội Khoa học kỹ thuật tỉnh tổ chức giới thiệu máy lọc nước biển thành nước ngọt kết hợp điện năng lượng mặt trời phục vụ người dân đảo Lý Sơn.  Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ và lãnh đạo các sở, ngành đã đến dự.
Theo đó, máy lọc nước biển thành nước ngọt được ông Trần Anh Tuấn- Giám đốc Công ty TNHH DV thể thao Tuấn Minh và các cộng sự của mình đã nghiên cứu phát triển từ 2 năm qua. Máy có nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với máy nhập ngoại, như giá thành chỉ bằng 1/2, vận hành và bảo hành, bảo dưỡng dễ dàng. Máy có công suất 60 m3/ngày đêm, vận hành bằng điện năng lượng mặt trời. 

 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ và lãnh đạo các sở, ngành nghe nhóm các bạn kỷ sư trẻ giới thiệu cơ chế vận hành của máy lọc nước biển thành nước ngọt
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ và lãnh đạo các sở, ngành nghe các bạn kỷ sư trẻ giới thiệu cơ chế vận hành của máy lọc nước biển thành nước ngọt
 
Máy lọc nước biển thành nước ngọt sử dụng công nghệ tiên tiến hiện nay trên thế giới, nước biển sau khi thông qua các màng lọc của hệ thống, muối sẽ được loại bỏ hoàn toàn, chất lượng nước sau lọc đạt tiêu chuẩn nước ăn uống của Bộ Y tế.
 
Ngoài ra, muối mặn sau khi được tách nước ngọt còn có thể được dùng để làm muối tinh khiết, dùng cho chế biến nước mắm...
 
Ông Trần Anh Tuấn- Giám đốc Công ty TNHH DV thể thao Tuấn Minh cho biết, ngoài sản xuất máy lọc nước biển thành nước ngọt, anh và các cộng sự của mình dự kiến xin chủ trương đầu tư tại huyện Lý Sơn một tổ hợp bao gồm nhà máy lọc nước biển thành nước ngọt, xưởng nước uống đóng chai công suất 2.000 chai/ngày, xưởng đóng nước bình 500 lít/ngày, xưởng sản xuất đá viên tinh khiết (công suất 4 tấn/ ngày) và đá xay (5 tấn/ngày) cung cấp cho tàu biển, đồng thời xây dựng nơi đây thành khu tham quan, du lịch cho du khách khi đến với Lý Sơn...

 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ dùng thử nước ngọt sau khi lọc từ nước biển
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ dùng thử nước ngọt sau khi lọc từ nước biển
 
Tại buổi giới thiệu máy lọc nước biển thành nước ngọt, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ đã đánh giá cao sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của các kỷ sư trẻ trong việc nghiên cứu, chế tạo máy lọc nước biển thành nước ngọt, kết hợp điện năng lượng mặt trời. Trong nhóm tác giả, có nhiều bạn sống và làm việc tại các tỉnh, thành trong cả nước, nhưng vì quê hương, các bạn đã trở về và cùng nhau khởi nghiệp, sáng tạo và cống hiến cho quê hương Quảng Ngãi. 
 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ nhấn mạnh, nước ngọt cho Lý Sơn luôn là vấn đề cấp bách, vì vậy máy lọc nước biển thành nước ngọt của nhóm các kỷ sư trẻ Quảng Ngãi là hết sức thiết thực. Khi dự án của các bạn trẻ này đi vào hoạt động sẽ đảm bảo cung cấp nước ngọt trên huyện đảo, kết hợp phát triển năng lượng sạch, bảo vệ môi trường, phát triển du lịch và có thể cung cấp cho các tàu cá đánh bắt xa bờ... Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp ngành và huyện Lý Sơn tạo điều kiện chọn địa điểm, giải quyết thủ tục đất đai, cũng như các cơ chế hỗ trợ để dự án sớm được đưa vào thực hiện.
 
Nhóm kỷ sư trẻ- tác giả của máy tạo nước ngọt từ nước biển
Nhóm kỷ sư trẻ- tác giả của máy lọc nước biển thành nước ngọt
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 

.