TP HCM sẽ là thành phố thông minh vào năm 2025

09:07, 25/07/2016
.

Chiều ngày 25-7, lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh cùng các Sở, ngành thành phố đã làm việc với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT để nghe báo cáo chương trình về xây dựng giải pháp xây dựng “thành phố thông minh” (Smart City). Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã chủ trì buổi họp. 
 
Chính quyền TP Hồ Chí Minh xác định, đến năm 2025 sẽ xây dựng thành phố trở thành thành phố thông minh với 4 mục tiêu cơ bản: Thúc đẩy phát triển kinh tế; môi trường sống tốt hơn; người dân và doanh nghiệp được phục vụ tốt hơn; người dân tham gia quản lý và giám sát chính quyền. 
 
Lãnh đạo VNPT cho rằng, mục tiêu TP Hồ Chí Minh đưa ra trong 10 năm tới sẽ trở thành thành phố thông minh là hoàn toàn khả thi. Muốn vậy, TP Hồ Chí Minh cần phân ra hai giai đoạn thực hiện. 
 
Trước mắt, trong 5 năm tới, thành phố sẽ tập trung thực hiện các chương trình giao thông thông minh, y tế thông minh, giám sát môi trường thông minh… để giải quyết các hạn chế, bức xúc của người dân như tình trạng kẹt xe, ngập nước, y tế… Sau đó, trong các năm tiếp theo, tùy theo nhu cầu, thành phố sẽ thực hiện các bước để thành phố ngày càng thông minh hơn.
 
Theo nội dung xây dựng thành phố thông minh được VNPT trình bày tại buổi làm việc, những tiện ích mà người dân được hưởng khi thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh gồm: dịch vụ chính quyền điện tử, hệ thống camera kiểm soát giao thông thông minh có khả năng nhìn đêm và cảm nhiệt, hệ thống đỗ xe thông minh, quản lý lưới điện, quản lý nguồn nước sạch, giám sát môi trường, quản lý rác thải…
 
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết, xây dựng thành phố thông minh là yêu cầu cấp bách để đáp ứng sự phát triển của thành phố. Trước mắt, thành phố sẽ thành lập Ban chỉ đạo xây dựng thành phố thông minh do đồng chí Bí thư Thành ủy thành phố đứng đầu. Điều này cũng cho thấy quyết tâm rất mạnh mẽ của lãnh đạo thành phố. Đồng thời, thành phố sẽ thành lập Ban điều hành xây dựng thành phố thông minh do đồng chí Chủ tịch UBND TP đứng đầu. Sau đó, thành phố sẽ tiến hành xây dựng đề án để xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh vào năm 2025.
 
Hà Phạm/Hà Nội mới

.