Tận thấy toà nhà phi thuyền khổng lồ của Apple

03:06, 12/06/2016
.

Trụ sở chính của Apple (còn được gọi là Apple Campus 2) đặt tại bang California (Mỹ) được thiết kế giống như một phi thuyền không gian hạ cánh, hiện đang trong giai đoạn nước rút chuẩn bị khánh thành.


Toà nhà có diện tích 260.000m2, rộng hơn Lầu Năm Góc (trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ) với tổng vốn đầu tư 5 tỷ USD. Sau khi hoàn thành, tòa nhà chính sẽ có 4 tầng trên mặt đất và 3 tầng ngầm. Bên trong có 7 quán cà phê, trung tâm thể dục và một khán phòng lớn, nơi Apple sẽ tổ chức triển lãm sản phẩm.

Công trình dự kiến ​​sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2016. Các nhân viên của công ty sẽ chuyển đến nơi làm việc mới trong khoảng đầu năm 2017.
 

 

Năm cách tổng hành dinh cũ của Apple khoảng gần 5km, Apple Campus 2 có diện tích 260.000m2, khi hoàn thành vào cuối năm nay nó sẽ trở thành nơi làm việc của 13.000 nhân viên.

 

Được thiết kế bởi kiến trúc sư danh tiếng Norman Foster, Apple Campus 2 là các tòa nhà 4 tầng bao quanh bằng 3.000 tấm kính thành một vòng tròn. Những bức tường của Apple Campus làm bằng những tấm kính cao gần 8m, chạy thẳng từ sàn tới trần nhà.

 

Hợp tác cùng Apple xây dựng Apple Campus 2 là các công ty thiết kế, đơn vị cung cấp vật tư và các đối tác khác đến từ 19 quốc gia khác nhau.

 

Toà nhà chính sẽ có một trung tâm thể dục và chăm sóc sức khoẻ đáp ứng nhu cầu cho toàn bộ 20.000 nhân viên Apple ở Silicon Valley, có một khán phòng ngầm sức chứa 1.000 chỗ ngồi, và bãi xe ngầm của toà nhà là 14.200 chỗ.

 

Apple Campus 2 có sử dụng các tấm bê tông khổng lồ rỗng ruột nặng 212 tấn, cho phép tự thông gió. 4300 tấm bê tông như vậy đã được lắp ghép cho sàn và trần nhà.

 

Apple Campus 2 được gọi là toà nhà xanh, thân thiện với môi trường vì nó được trang bị tới 65.000m2 pin năng lượng mặt trời, sản sinh 16 megawatt điện. 75% năng lượng tái tạo này sẽ được lưu vào ban ngày.

 

Xung quanh toà nhà là đường đi xe đạp và tản bộ. Sẽ có khoảng 1.000 xe đạp để sẵn tại toà nhà để các nhân viên di chuyển xung quanh trụ sở. Khoảng sân rộng ở giữa được trồng khoảng 7.000 cây xanh, và ngay cả bên trong nhiều căn phòng cũng có cây xanh được trồng.

 

Theo Tuấn Kiệt /Hà Nội Mới Online

 


.