​Tầng ozone đang phục hồi

09:09, 14/09/2014
.

 Liên Hiệp Quốc (LHQ) vừa công bố nghiên cứu cho thấy tầng ozone bảo vệ Trái đất trước tác hại của tia cực tím đang phục hồi sau nhiều năm suy thoái.


 

Lỗ thủng tầng ozone ở Nam Cực đã ngừng mở rộng - Ảnh: AFP
Lỗ thủng tầng ozone ở Nam Cực đã ngừng mở rộng - Ảnh: AFP



Theo trang web khoa học Live Science, báo cáo của Chương trình Môi trường LHQ (UNEP) và Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cho biết lá chắn ozone đã bắt đầu dày trở lại sau nhiều năm bị mỏng đi. Lỗ thủng tầng ozone trên bầu trời Nam Cực cũng đã ngừng mở rộng.
 

Tầng ozone bắt đầu mỏng đi từ cuối thập niên 1970. Năm 1987, các nước đạt thỏa thuận ngừng sử dụng chất CFC hủy hoại tầng ozone. LHQ ước tính nếu không có thỏa thuận này, đến năm 2030 sẽ có tới 2 triệu ca ung thư da mỗi năm trên toàn thế giới.

Đây là lần đầu tiên trong vòng 35 năm qua giới khoa học xác nhận những dấu hiệu tích cực từ tầng ozone, lá chắn bảo vệ Trái đất trước các tia cực tím và phóng xạ mặt trời gây ung thư da, mắt người, hệ miễn dịch… và phá hoại mùa màng.

Tổng thư ký WMO Michel Jarraud đánh giá việc tầng ozone bắt đầu phục hồi là một thành tựu môi trường to lớn. UNEP và WMO dự báo phải 10 năm nữa lỗ thủng này mới bắt đầu thu hẹp lại. Tuy nhiên các nhà khoa học thừa nhận không hoàn toàn chắc chắn lỗ thủng này sẽ biến mất.

Theo ông Jarraud, sự kiện này sẽ thúc đẩy thế giới hành động mạnh mẽ hơn để chống biến đổi khí hậu. Tiến sĩ Ken Jucks thuộc Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) nhận định các nước cần phải đưa bầu khí quyển trở lại với thời kỳ trước khi cuộc cách mạng công nghiệp bắt đầu.

Thông tin tích cực về tầng ozone đến giữa thời điểm tin tức xấu về hiện tượng biến đổi khí hậu liên tục đến dồn dập. WMO cho biết lượng khí thải nhà kính CO2 trong bầu khí quyển hiện đang tăng lên mức kỷ lục.

Theo NGUYỆT PHƯƠNG/Tuổi Trẻ Online


 


.